Tranh chấp đất đai, người chết, kẻ đi tù suốt đời

Nguyễn Văn Điệp tại phiên tòa.
Nguyễn Văn Điệp tại phiên tòa.
TP - Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Nguyễn Văn Điệp (SN 1964, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) về hành vi giết người. 

Xuất phát từ những mâu thuẫn đất đai, ngày 11/10/2013, ông Điệp to tiếng với bà Nguyễn Thị Quỳnh, người vừa mua miếng đất gần nhà ông Điệp. Bà Quỳnh về kể lại câu chuyện va chạm trên với con trai là Nguyễn Quang Thái. Sau đó, Thái cùng một người bạn tên Xuân Anh đi đến khu vực tranh chấp.

Trưa cùng ngày, ông Điệp mang theo dao nhọn đến gần cổng khu vực miếng đất bà Quỳnh mới mua, đuổi chém Thái và Xuân Anh. Cùng lúc, thấy bà Quỳnh cầm dao đứng gần đó, ông Điệp lao tới chém liên tiếp làm bà Quỳnh tử vong trên đường đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG