Tranh giành chỗ để xe, một người bị chém nhập viện

Anh Vỹ đang phải cấp cứu trong bệnh viện Xanh Pôn.
Anh Vỹ đang phải cấp cứu trong bệnh viện Xanh Pôn.
TPO - Do bất đồng trong việc để xe ở ngõ đi chung tại chợ, chủ quầy giò chả dùng dao chém chủ quầy thịt lợn gục xuống đất, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 10h30 ngày 8/3, tại chợ Bái (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Vỹ, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo một số tiểu thương, do bất đồng trong việc để xe ở ngõ đi chung tại chợ, anh Tuấn (chủ quầy giò chả, quê ở Thanh Oai, Hà Nội) và anh Vỹ (chủ quầy bán thịt lợn) đã xảy ra xích mích.

Anh Tuấn đã lấy con dao chọc tiết lợn đuổi chém vào đầu, tay anh Vỹ. Thấy anh Vỹ gục xuống, Tuấn liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Vỹ được vợ và người dân đưa đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Hiện, công an phường Nghĩa Đô, công an quận Cầu Giấy đang tích cực xác minh, truy bắt hung thủ để làm rõ cũng đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG