Tranh giành khách hàng, cháu rể thuê côn đồ truy sát chú

Nam thuê nhóm côn đồ với giá 15 triệu đồng để đành dằn mặt chú vợ.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 thanh niên để làm rõ hành vi giết người.

4 nghi can bị bắt gồm: Hà Thanh Nam (phường Ái Quốc, TP Hải Dương); Phạm Đình Xuân (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà); Nguyễn Văn Lâm (xã An Lâm) và Nguyễn Huy Khôi (xã Quốc Tuấn) cùng huyện Nam Sách.

Theo cơ quan chức năng, tối 21/11, Nguyễn Văn Lâm gọi điện thoại cho ông Vũ Quốc Hội (37 tuổi, trú tại thôn Tiền Hải, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) để mua gas. Trên đường chở gas đến điểm hẹn, ông Hội bị Lâm và Khôi chặn đường đâm chém. Thấy nạn nhân gục xuống đất, bộ đôi lên xe bỏ chạy.

Theo lời khai của các nghi can, ông Vũ Quốc Hội là chú rể của Hà Thanh Nam. Trước đây 2 người kinh doanh mặt hàng gas cùng nhau. Sau đó, ông Hội tách ra làm riêng nên hai người xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách hàng. Bực tức, người cháu rể đã nhờ Phạm Đình Xuân liên hệ với Lâm và Khôi tổ chức chặn đường đánh dằn mặt chú vợ với tiền công 15 triệu đồng.

Sau khi thống nhất chi phí đánh người, Lâm và Khôi mua dao, gậy gỗ, khẩu trang, mượn xe máy rồi tháo bỏ biển kiểm soát, sau đó lên kế hoạch đánh ông Hội.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, công an huyện Nam Sách vào cuộc điều tra, bắt giữ người cháu rể cùng các nghi can trên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG