Treo nạn nhân, tạo hiện trường giả vụ tự tử

Chích điện giết chết một thanh niên trong nhà nghỉ, sau đó kéo xác nạn nhân lên sân thượng treo cổ nhằm tạo hiện trường giả, 3 nghi can bị bắt giữ sau 9 ngày gây án.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã bắt tạm giam 3 nghi can giết chết anh Nguyễn Văn Chưởng (27 tuổi, người Thái Bình), treo xác nạn nhân trên sân thượng một nhà nghỉ ở xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.

3 nghi can người Thái Bình bị bắt gồm: Vũ Tuấn Tú (19 tuổi), Nguyễn Văn Thế (20 tuổi) và Ngô Quang Trung (29 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, đêm 4/8, trời mưa to, Chưởng một mình vào thuê phòng  qua đêm. Thấy Chưởng năn nỉ vì trời đã khuya, nhân viên nhà nghỉ đã đồng ý dù trước đó không chấp nhận anh này với lý do đang chờ cấp phép kinh doanh. Đến sáng 6/8, người dân phát hiện Chưởng treo cổ chết trên sân thượng của nhà nghỉ.

Công an tiến hành điều tra và xác định đây là vụ án giết người, dựng hiện trường giả. Nạn nhân bị chích điện chết, sau đó được đưa lên sân thượng tầng 5 treo cổ.

Sau 9 ngày điều tra, ngày 15/8, Công an Thái Bình đã ra lệnh bắt Tú, Thế và Trung.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG