Triệt phá 2 đường dây ma túy quy mô lớn ở TPHCM

Tang vật vụ án. Ảnh: CA.
Tang vật vụ án. Ảnh: CA.
TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá 2 đường dây ma túy lớn, trong đó lượng lớn ma túy từ Campuchia đưa vào TPHCM tiêu thụ từ nhiều tháng qua.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TPHCM) cho biết đã triệt phá 2 đường dây ma túy lớn, bắt tổng cộng 13 đối tượng, thu giữ hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp, gần 3 kg ma túy đá, hơn 700 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Theo công an, qua nhiều tháng theo dõi đường dây ma túy từ Bắc vào Nam do Cao Thế Vũ (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu. Đối tượng Vũ tổ chức cho đàn em vận chuyển ma túy từ TP.Hải Phòng vào TPHCM rồi chia nhỏ để bán.

Trong đường dây này, tang vật công an thu giữ gần 9.000 viên thuốc lắc, 2kg ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Triệt phá 2 đường dây ma túy quy mô lớn ở TPHCM ảnh 1 Nghi can Vũ bị công an bắt. Ảnh: CA.

Ở đường dây thứ 2, công an xác định Lưu Văn Cháng (43 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu. Đường dây này vận chuyển ma túy từ Campuchia đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Qua nhiều tháng theo dõi, công an đã bắt giữ Cháng cùng các đàn em trong đường dây này. Tang vật thu giữ gồm gần 12.000 viên thuốc lắc và 1,5 kg ma túy đá,…

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG