Triệt phá 2 sòng bạc quy mô lớn nằm trong chung cư

Triệt phá 2 sòng bạc quy mô lớn nằm trong chung cư
TPO - Ngày 14-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao 18 đối tượng cùng tang vật vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an quận 5, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Triệt phá 2 sòng bạc quy mô lớn nằm trong chung cư

TPO - Ngày 14-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao 18 đối tượng cùng tang vật vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an quận 5, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Triệt phá 2 sòng bạc quy mô lớn nằm trong chung cư ảnh 1
. Ảnh: minh họa
 

Hai sòng bạc này bị lực lượng PC45 phát hiện vào chiều tối 13-11 khi nó đang hoạt động tại căn hộ số 352, lầu 2, chung cư Hào Huê, phường 7, quận 5. Khi thấy công an xuất hiện, hàng chục con bạc nháo nhào định tẩu thoát, nhưng tất cả các cửa ra vào và cầu thang chung cư đã bị phong tỏa. 18 đối tượng sa lưới.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sòng chơi bài tứ sắc, do Nguyễn Thị Bảo Châu (tên gọi khác là Thùy Dương, SN 1973, ngụ đường Trần Phú, phường 7, quận 5) tổ chức. Thùy Dương thuê Trần Thị Tú Châu (SN 1953, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) đứng ra thu tiền xâu của các con bạc.

Còn sòng chơi bài sập xám do Lê Công Thơm (SN 1965, ngụ chung cư Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú) tổ chức. Thơm thuê 2 đối tượng là Lê Thanh Tuấn (SN 1973, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) và Lê Công Quan (SN 1973, ngụ đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) chia bài cho các con bạc. Riêng đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 1979, ngụ ấp Phước Hòa, Hòa Phú, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được thuê chuyên phục vụ các loại ăn uống tại 2 sòng bạc.

Tang vật công an thu giữ gồm 2,4 triệu đồng tiền mặt và gần 4 triệu đồng tiền xâu, 2 bộ bài tây, 5 bộ tứ sắc, hàng chục miếng nhựa tròn dùng làm phỉnh quy đổi ra tiền để đánh bạc và 17 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, 2 “trùm” tổ chức sòng bạc khai nhận, ban đầu họ thuê căn hộ số 352, lầu 2, chung cư Hào Huê, nằm trên đường Trần Phú, phường 7, quận 5 để ở nhưng chưa ở được bao lâu, thì cả hai đã biến nơi này thành sòng bạc quy mô lớn.

Hàng ngày hai sòng hoạt động từ 10 giờ trưa đến thâu đêm suốt sáng hôm sau. Đối với sòng sập xám, Thơm quy định mỗi chến phải có giá từ 3 - 6 triệu đồng. Mỗi chi trong chến có giá trị từ 1-2 trăm ngàn đồng. Cứ hết 1 chến, Thơm thu tiền xâu mỗi con bạc 1 chi (tương đường 1 -2 trăm ngàn đồng).

Đối với sòng đánh tứ sắc, thì quy định mỗi chến là 600.000 đồng/1 tụ và thu tiền xâu là 20.000 đồng/tụ.

Khôi Nguyên

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.