Triệt phá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm xe máy

Các nghi can trong đường dây trộm cắp xe máy. Ảnh CA cung cấp
Các nghi can trong đường dây trộm cắp xe máy. Ảnh CA cung cấp
TPO - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) cho hay vừa triệt phá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy của người dân

Theo đó, công an đã bắt giữ 6 nghi can gồm: Nguyễn Công Tài (SN 1981), Lê Công Hùng (SN 1976), Trần Bá Hoàng Việt (SN 1980, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1972, quê Hải Dương), Ôn Lý Vĩ Lương (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Mỹ Lê B (SN 1979, ngụ Bình Dương).

Trong nhóm này, công an xác định Nguyễn Công Tài là người cầm đầu, đã cùng đàn em thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe gắn máy vào buổi trưa trên các địa bàn quận 2, Bình Thạnh. Băng nhóm này không chỉ nghiện ma túy mà còn mê cá độ đá gà qua mạng.

Qua một thời gian dài theo dõi, các trinh sát đã bắt Tài khi đang đi một mình ở quận 2 để tìm tài sản trộm. Lúc này, Tài thấy chiếc xe máy của người dân đang dựng trước cửa phòng trọ số 5 đường 12, phường Bình An, quận 2 liền ra tay. Khi lấy trộm xe xong, Tài chạy đến một bãi đất trống gần đó dựng xe rồi đi bộ về lấy chiếc xe máy của mình. Sau đó, Tài gọi điện cho đồng bọn đến bãi đất trống lấy chiếc xe vừa trộm cất giấu.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, băng nhóm này không chỉ lấy trộm xe mà còn “xẻ thịt” ngay tại nhà để bán phụ tùng cho các đối tượng người Campuchia. 

MỚI - NÓNG