Triệt phá băng nhóm 'làm luật' ở cảng Đình Vũ

Năm đối tượng bị bắt giam
Năm đối tượng bị bắt giam
TPO - Ra tù, Cường “minh” tụ tập dưới trướng đám côn đồ, lập băng nhóm chuyên đi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Băng nhóm này vừa sa lưới pháp luật.
Năm đối tượng bị bắt giam
Năm đối tượng bị bắt giam.

Hôm nay, 17/5, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra đang củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên đi bảo kê, cưỡng đoạn tài sản ở khu vực cảng Đình Vũ (Hải Phòng) vừa bị bắt.

Trước đó, tối 15/5, Đội 2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng bất ngờ phục kích bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “minh”, 30 tuổi), Trương Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (40 tuổi), Nguyễn Văn Thái (40 tuổi) đều ở quận Hải An, Hải Phòng và Nguyễn Lê Thi (47 tuổi, ở thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Cường vừa mãn hạn tù 10 năm về tội cướp tài sản và Hảo có hai tiền án, nghiện ma tuý. Lực lượng công an cũng thu được nhiều dao, kiếm của bọn chúng.

Ra tù, Cường “minh” làm nghề thu gom phế liệu ở khu vực cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Nhưng “ngựa quen đường cũ”, Cường tụ tập dưới trướng đám côn đồ lập băng nhóm chuyên đi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Những người dân lao động làm nghề mua bán phế liệu đến khu vực cảng Đình Vũ khi thu mua gỗ phế liệu đều bị băng nhóm của Cường “làm luật” bằng cách ép phải mua qua hắn nếu không sẽ bị đám côn đồ dưới trướng Cường được lệnh “xử đẹp”.

Dao, kiếm thu được
Dao, kiếm thu được.

Điển hình mới đây, tối 13/4, hai đàn em của Cường là Thái và Hảo vào cảng Đình Vũ để gom những thanh gỗ dùng kê hàng container đã bỏ. Tại đây, anh Trịnh Xuân A. (31 tuổi, ở Hải Phòng) vừa mua được của một lái xe container 16 cây gỗ với giá 3,2 triệu đồng và đang nhờ vận chuyển số gỗ này bằng xe container biển số 15C-024.52 do anh Nguyễn Huy Phẩm điều khiển.

Thấy vậy, Thái liền điện thoại báo tin cho đại ca Cường. Khi xe ô tô chở gỗ của anh A. vừa ra khỏi cảng Đình Vũ một đoạn đường thì ngay lập tức Thái, Hảo và Thi lên xe máy đuổi theo và chặn đầu xe. Sau đó, bọn chúng ngang nhiên nhảy lên xe ô tô hất toàn bộ số gỗ xuống đường rồi chuyển lên xe ô tô tải của chúng chở đi.

Anh Trịnh Xuân A., chủ nhân của số gỗ này lên tiếng giải thích liền bị Cường hai tay hai kiếm cùng gần hai chục đàn em dao kiếm vung lên đe dọa... Anh A. đành ngậm ngùi nhìn bọn chúng cướp trắng số gỗ vừa mua ngay trước mặt. Sau đó, số gỗ cưỡng đoạt được của anh Trịnh Xuân A, bọn Cường đem bán được 3,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cường cùng đám đàn em bị bắt bước đầu khai nhận các hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng công an ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm này.

Cơ quan công an Hải Phòng đề nghị các tổ chức hoặc cá nhân đã bị băng nhóm của Cường cưỡng đoạt tài sản cần đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng trình báo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG