Triệt phá băng nhóm nước ngoài lừa đảo

Triệt phá băng nhóm nước ngoài lừa đảo
TP - Ngày 3-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – CA TPHCM cho biết, đã xác định được một băng nhóm tội phạm người Philippinies thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức đánh bạc.

Sau khi tiếp nhận các đơn tố cáo, PC14 xác lập chuyên án đấu tranh. Qua truy xét các thành viên chuyên án xác định những nghi can đều là người Philippines kết hợp với một số tay “đỏ đen” trong nước.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, chúng thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2008 và hoạt động rầm rộ từ đầu năm 2010.

* Chiều 3 - 5, các hiệp sĩ đường phố thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt quả tang Huang Xiangnan (SN1966) và Huang Rude (SN 1967), đều có quốc tịch Trung Quốc về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị Đỗ Thị Hương, chủ tiệm bán hàng điện máy ở ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, huyện Thuận An.

Thủ đoạn lừa đảo của 2 đối tượng này là vờ hỏi mua một micro với giá 180.000 đồng nhưng lại rút tờ tiền 500.000 đồng để trả. Trong lúc chị Hương đang loay hoay lấy tiền thối lại thì các đối tượng tỏ vẻ không hài lòng với loại tiền thối này và giật cả xấp tiền trên tay chủ quán nhảy lên xe máy chạy thẳng và bị các hiệp sĩ đường phố đuổi bắt. Kiểm tra lại, chị Hương phát hiện bị mất hơn 3 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.