Triệt phá băng nhóm trộm ô tô của trung tá công an

Hai nghi can trong băng trộm và tiêu thụ ô tô
Hai nghi can trong băng trộm và tiêu thụ ô tô
TPO - Ngày 13/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

> Trả lại 157 lượng vàng bị cướp cho khổ chủ
> Đặc nhiệm truy đuổi đối tượng bị truy nã

Hai nghi can trong băng trộm và tiêu thụ ô tô
Hai nghi can trong băng trộm và tiêu thụ ô tô. Ảnh: Thanh niên

Bốn đối tượng gồm: Bùi Duy Hùng; Mai Chấn Bôn (cùng 25 tuổi, quê Thanh Hóa); Trần Thị Như Quỳnh, (24 tuổi, quê Đồng Nai); Lê Văn Tâm (30 tuổi, quê Kiên Giang).

Khoảng 2h ngày 17/7/2012, Quỳnh, Hùng và Bôn phát hiện trong sân nhà trung tá Lê Hữu Khang (công tác tại Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an Đồng Nai), ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa có một xe ô tô hiệu Honda Civic biển số 60V-5455, trong xe có chìa khóa. Cả nhóm lấy xe đưa về quận 12 (TPHCM) bán cho một người chưa rõ họ tên lấy 120 triệu đồng.

Ngày 10/8/2012, Quỳnh, Hùng và Bôn đến nhà ông Lang Văn Tiên (32 tuổi) tại phường Long Bình lấy trộm xe ô tô hiệu Ford biển số 72A-016.84 chạy về TPHCM bán cho Lê Văn Tâm với giá 40 triệu đồng.

Đến ngày 18/10/2012, Quỳnh chở Hùng và Bôn đến nhà bà Phạm Thị Hồng Nga (44 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa), thấy xe ô tô Corolla Altis biển số 60S-9494, do ông Đồng Xuân Thọ, cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai đứng tên. Hùng phát hiện thấy xe ô tô để sẵn chìa khóa trên xe nên phá khóa cổng cho Bôn lấy xe chạy về TPHCM bán cho Tâm 70 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG