Triệt phá đường dây buôn lậu đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng

Qua kiểm đếm, lô hàng có trên 1.000 đồng hồ đeo tay, trên 2.000 máy đồng hồ được dùng để lắp đồng hồ quả, trị giá hàng tỷ đồng.

Ngày 17/12, Phòng CSĐT TP về TT QLKT&CV Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ lô hàng nhập lậu đồng hồ từ nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ vừa bị triệt phá.

Qua công tác nắm tình hình, chiều 16/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hộ kinh doanh cá thể do Nguyễn Thị Thu Ngân đứng tên tại số 125/52 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Quá trình kiểm tra, lực lượng đã kiểm tra kho chứa hàng của hộ kinh doanh này tại số 91 Ung Văn Khiêm (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Triệt phá đường dây buôn lậu đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng ảnh 1

Thiết bị máy lắp đồng hồ quả lắc nghi nhập lậu được phát hiện.

Tại đây, lực lượng phát hiện lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc gồm: đồng hồ đeo tay và đồng hồ quả lắc. Do chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan và chứng minh nguồn gốc lô hàng nên lực lượng đã tạm giữ và phải điều đến 2 xe tải để chở số hàng hóa nghi nhập lậu.

Qua kiểm đếm, lô hàng có trên 1.000 đồng hồ đeo tay, trên 2.000 máy đồng hồ được dùng để lắp đồng hồ quả, trị giá hàng tỷ đồng. Xác minh ban đầu, chủ lô hàng này là Nguyễn Thị Thu Hồng (23 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Theo nguồn tin, đây là đường dây buôn lậu đồng hồ quy mô lớn được nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, qua cảng tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, lô hàng này được vận chuyển về Cần Thơ và phân phối cho các đầu mối tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.