Triệt phá đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng

Công an đọc lệnh bắt và khám xét nhà Lê Nguyễn Bá Thịnh
Công an đọc lệnh bắt và khám xét nhà Lê Nguyễn Bá Thịnh
TPO - Sau 2 tháng điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, khởi tố và bắt giữ 11 đối tượng.  

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công chuyên án 571B, khởi tố 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng: Nguyễn Văn Phương (SN 1982), Lê Nguyễn Bá Thịnh (SN 1989, cùng trú phường quận Hải Châu); Lâm Thạnh (SN 1964, trú quận Liên Chiểu) và Nguyễn Đức Ngọc (SN 1971, trú quận Sơn Trà) bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.  

Triệt phá đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng ảnh 1 Qua khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá qua mạng

7 bị can còn lại bị khởi tố vì tội Đánh bạc gồm: Phan Khỏe (SN 1985, trú đườngTrần Cao Vân); Nguyễn Tiến Quân (SN 1994), Trương Thành Tây Hạ (SN 1973) và Phạm Thanh Sơn (SN 1981, vùng trú quận Hải Châu); Phan Văn Phước (SN 1976, trú quận Sơn Trà); Lâm Tường Minh (SN 1984), Lê Đắc Việt (SN 1992, cùng trú quậnThanh Khê).

Theo kết quả điều tra, khoảng từ đầu năm 2017, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương cầm đầu.

Triệt phá đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng ảnh 2 Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá Thịnh, Lâm Thạnh, Nguyễn Đức Ngọc

Chiều 23/10, khi thực hiện bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trên, lực lượng chức năng thi giữ 23 điện thoại, 1 dàn máy vi tính, 3 xe máy, 2 ô tô, 78 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối cùng con bạc khác. Chỉ trong vòng 20 ngày, từ ngày 1/10/2017 đến 23/10/2017, số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này là 368.561 USD (khoảng 7,3 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG