Triệt phá đường dây chuyên lôi kéo trẻ em buôn bán ma túy

Phạm Văn Thường tại công an.
Phạm Văn Thường tại công an.
Quá trình theo dõi, trinh sát đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dụ dỗ trẻ em vào đường dây buôn bán ma túy.

Ngày 8-10, Công an quận 5, TP HCM cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Thường (tức “Thường MT”, 39 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Kim Thành (35 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua trinh sát địa bàn, thời gian gần đây trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 5 nắm được thông tin Thường và đồng bọn lôi kéo trẻ nhỏ vào đường dây buôn bán ma túy cực kỳ tinh vi, xảo quyệt. Thủ đoạn của bọn chúng là dán ma túy vào ĐTDĐ, tờ tiền… rồi xúi dục cháu nhỏ 10 tuổi cầm đến giao cho đầu nậu, con nghiện ở một số con hẻm, cổng trường học.

Phải mất thời gian dài theo dõi, trinh sát mới lên kế hoạch triệt phá thành công đường dây ma túy ranh ma này.

Theo đó, khoảng 12 giờ 15 ngày 4-10, Thành chạy xe máy đến giao ma túy cho người mua tại ngã 3 đường Hải Thượng Lãn Ông – Lương Nhữ Học (quận 5) thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét trong người đối tượng công an thu giữ số lượng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Từ lời khai của đối tượng này, trinh sát bắt thêm Thường và Cúc khi đang giao dịch ma túy với các con nghiện tại công viên Thăng Long (phường 13, quận 5). Khám xét chỗ ở của “ông trùm” Phạm Văn Thường, công an thu giữ 34 bịch ma túy, 144 triệu đồng, 4 xe gắn máy, cân tiểu liên...

Tại trụ sở công an, Thường thừa nhận là kẻ cầm đầu đường dây ma túy, hoạt động lâu nay ở TP HCM. Đáng nói, trong quá trình làm ăn, Thường và đồng bọn còn lôi kéo trẻ em vào đường dây nhưng không qua mặt được công an.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.