Triệt phá đường dây cờ bạc gia đình

Triệt phá đường dây cờ bạc gia đình
TP - Ngày 21/1, lãnh đạo Công an TPHCM đã nhận được báo cáo của Đội 5,Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) thuộc cơ quan này về chuyên án điều tra một đường dây hoạt động cờ bạc với sự điều hành của những thành viên gia đình tham gia.

Lực lượng trinh sát đã triển khai kế hoạch phá án xung quanh “căn cứ” của đường dây này ở 120/48/5 Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM) từ ngày 20/1 và đến 5 giờ sáng 21/1, cơ quan điều tra đã thu “mẻ lưới” với 21 đối tượng bị tạm giữ do phát hiện quả tang tham gia đường dây.

Căn nhà làm nơi hoạt động cờ bạc này do bà Trần Thị Ba (SN 1953) làm chủ. Từ tháng 6/2004, bà Ba đã biến thành nơi hoạt động cho tổ chức thầu đề.

Hàng ngày, bà Ba cùng con gái là Huỳnh Thị Hồng Vân (SN 1977) ghi phơi đề cho các con bạc cùng các đường dây vệ tinh từ 14 giờ đến 15 giờ 45 phút với số tiền trung bình thu vào từ 20-30 triệu đồng/ngày.

Sau đó, hai mẹ con bà Ba đóng cửa, cộng phơi đề, mở radio ghi kết quả xổ số kiến thiết sau đó đối chiếu với các tờ phơi để tính số tiền chung chi cho các con bạc và tính toán lời lỗ.

Triệt phá đường dây cờ bạc gia đình ảnh 1
Trần Thị Ba

Đến tháng 9/2006, “căn cứ” trên được mở rộng bằng hoạt động cá cược bóng đá do Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1967) là con của bà Ba tổ chức.

Hàng  ngày từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút, Trọng nhận ghi phơi của các con bạc trung bình mỗi ngày có khoảng 30 con bạc tham gia với tổng số tiền đặt cược khoảng 30 triệu đồng.

Sau đó, Trọng bán “kèo” cho nhà cái khác với tỷ lệ hưởng 2% hoa hồng. Điều đáng nói là bà Ba phân chia “căn cứ” của mình làm ba phần nhằm tiện cho việc hoạt động của đường dây.

Phần mặt tiền của căn nhà dùng làm nơi đánh phỏm; kế đến là khoảng sân để nuôi gà đá; tiếp nữa là trung tâm cá độ bóng đá của Trọng và phần nhà ở sau cùng được dùng làm nơi hoạt động thầu đề. 

Để bảo vệ cho hoạt động của nhà mình, Vân dùng chồng mình (Lữ Thanh Bình, SN 1975) làm người canh cửa. Ngoài 4 nhân vật chính nói trên bị CA bắt giữ, 17 đối tượng còn lại đều là con bạc.

Cơ quan điều tra đã thu tang vật gồm: ổ cá độ bóng đá (117 triệu đồng, 1.600 USD); ổ ghi đề (190 triệu đồng, 39.250 USD), 13 điện thoại di động.

MỚI - NÓNG