Triệt phá đường dây đánh bạc 42 tỷ đồng qua mạng

Một hình ảnh dữ liệu trong vụ đánh bạc do Tuyển cầm đầu.
Một hình ảnh dữ liệu trong vụ đánh bạc do Tuyển cầm đầu.
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02) Công an Lâm Đồng bước đầu xác định số tiền các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng trong đường dây của Lương Ngọc Tuyển lên đến 42 tỷ đồng và đang xác minh làm rõ hành vi tổ chức chơi đề với với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Sáng 28/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bước đầu xác định đường dây cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương có 12 “chân rết”, đều trú tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Lương Ngọc Tuyển (54 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, có nhà ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà), điều hành một đường mạng (mạng tổng) đặt tại huyện Lâm Hà để tổ chức cá độ bóng đá.

Triệt phá đường dây đánh bạc 42 tỷ đồng qua mạng ảnh 1 Bị can Lương Ngọc Tuyên.

Vụ việc bắt đầu từ giữa tháng 6 vừa qua, khi Tuyển giao dịch qua điện thoại với người tên là T.Đ.T để nhận một tài khoản cá cược bóng đá, kèm theo mật khẩu nhằm đăng nhập vào tài khoản trên. Trong tài khoản này có 300.000 điểm (thường gọi là điểm đô) với thỏa thuận giá trị quy đổi khi sử dụng 1 điểm trong tài khoản để cá cược là 6.000 đồng/điểm.

Tuyển chia tài khoản nói trên thành các tài khoản con, chuyển cho Hùng “lủi” (hiện chưa xác định rõ danh tánh), Hoàng Ngọc Cường (35 tuổi), Đào Đức Phúc (38 tuổi) và Phan Lạc Nghĩa (48 tuổi)… Các bên thoả thuận tính tiền thắng/thua hàng tuần và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản cho nhau.

Sau đó, 4 đối tượng trên chia tài khoản con thành nhiều tài khoản khác. Chẳng hạn, Phúc chia tài khoản con thành 6 tài khoản khác rồi chuyển cho Phan Nhật Cường (34 tuổi), Nguyễn Bách Dũng (38 tuổi)... Dũng lại chuyển tài khoản và mật khẩu (để đăng nhập vào tài khoản) cho Nguyễn Ngọc Phong (29 tuổi) và Đỗ Đăng Tuyền (39 tuổi) sử dụng.

Các đối tượng nói trên trở thành những tay bạc tích cực trong việc lan tỏa tài khoản đến những kẻ có máu đỏ đen. Các con bạc đặt cược nhiều trận bóng đá giải châu lục, ăn thua quy đổi bằng tiền thật.

Đến thời điểm bị Phòng PC 02 triệt phá, tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm “đô”, quy đổi giá trị tương ứng lên đến 42 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo PC 02, không loại trừ khả năng, đối tượng Tuyển cùng lúc làm chủ 2,3 đầu mạng tổng và đường dây này cũng chỉ là một nhánh trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô “khủng”.

Ngoài tổ chức cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây của Tuyển còn tổ chức chơi số đề với số tiền không dưới 10 tỷ đồng.

Công an Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Triệt phá đường dây đánh bạc 42 tỷ đồng qua mạng ảnh 2 Một số bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Những năm gần đây, Công an Lâm Đồng đã triệt phá 3 vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng công nghệ cao, trong đó đây là vụ có quy mô lớn nhất.

MỚI - NÓNG