Triệt phá đường dây đánh bạc lớn núp bóng xổ số kiến thiết

TPO - Trước tình trạng nạn lô đề trái pháp luật núp bóng dưới hình thức ghi sổ số kiến thiết diễn ra phức tạp trên địa bàn, công an thành phố Vinh xác lập chuyên án mang bí số 815D để đấu tranh triệt phá.   

Hơn 10 chiến sĩ công an thành phố Vinh đã tham gia điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu. Sau hơn 1 tháng đấu tranh, công an thành phố Vinh quyết định cất lưới. 

Hơn 60 chiến sĩ công an, đột nhập vào 9 điểm ghi lô đề bắt giữ 9 đối tượng gồm: Cao Mạnh Hùng (SN 1962) trú tại phường Lê Lợi; Dương Thi Dần (SN 1962) khối 19, phường Đông Vinh; Nguyễn Thị Yến (SN 1976) trú khối 5, phường Quán Bàu; Lê Thị Thúy (SN 1969) trú khối 8, phường Quán Bàu; Nguyễn Thị Lam (SN 1977) trú khối 19, phường Hưng Bình; Nguyễn Thái Sơn (SN 1977) phường Quang Tiến; Phạm Thị Ngân (SN 1963) trú tại xóm 8, xã Nghi Phú; Nguyễn Thị Vinh (SN 1960) khối 3, phường Lê Lợi; Trần Thị Hồng Hà (SN 1968) trú khối 19, phường Hưng Bình. Tất cả 9 đối tượng đều trú tại thành phố Vinh.

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn núp bóng xổ số kiến thiết ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn núp bóng xổ số kiến thiết ảnh 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn núp bóng xổ số kiến thiết ảnh 3

Sáng 8/10 đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc, Theo điều 248 Bộ luật hình sự.

Theo đại tá Mai Chiến Thắng, khó khăn của chuyên án này đó là các điểm ghi lô đề trải rộng trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Cần nhiều thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ cũng như huy động lực lượng nhiều mới có thể truy quét mạng lưới.

MỚI - NÓNG