Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp

Các “chân dài” bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Ảnh Việt Văn
Các “chân dài” bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Ảnh Việt Văn
TPO - Cơ quan chức năng TPHCM vừa triệt phá đường dây mại dâm cao cấp gồm các “chân dài” là người mẫu diễn viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Qua quá trình điều tra, ngày 17/10, Công an TPHCM đã tạm giữ 4 nghi can cầm đầu đường dây mại dâm gồm: Nguyễn Thị Cẩm Giang (25 tuổi, quê Bạc Liêu), Mai Thiên Trang (25 tuổi, quê TPHCM), Lưu Thị Trưởng Thành (24 tuổi, quê TP. Cần Thơ) và Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”.

Trong số 4 tú bà bị bắt, nghi can Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của cuộc thi “Solo cùng Bolero” năm 2016. 

Trước đó, ngày 13/10, lực lượng Công an TPHCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm khách sạn trên địa bàn thành phố phát hiện 9 cặp đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Theo cơ quan điều tra, đường dây mại dâm do 4 nghi can trên cầm đầu có nhiều người mẫu, diễn viên và cả sinh viên tham gia. Đường dây này hoạt động từ giữa năm 2015 đến nay. 

Giá mỗi lần các “chân dài” (nữ tiếp viên nhà hàng, quán karaoke, quán bar,…) bán dâm từ 4 đến 10 triệu đồng/lượt. Riêng đối với những “chân dài” là diễn viên, người mẫu,…từ 12 – 20 triệu đồng. Cứ mỗi lượt các “chân dài” tiếp khách sẽ đưa lại từ 2 đến 5 triệu đồng cho 4 tú bà trên.

Ngoài 4 nghi can trên bị bắt, cơ quan chức năng còn làm rõ vai trò của 24 người khác để xử lý tiếp.

MỚI - NÓNG