Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Móng Cái về Hải Phòng

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Móng Cái về Hải Phòng
TPO - Ngày 12/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ khởi tố 6 đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma tuý từ Móng Cái về Hải Phòng rồi đưa đi tiêu thụ.

Sáu đối tượng bị xem xét khởi tố gồm Nguyễn Quốc Thắng (29 tuổi, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Cao Thắng (33 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phan Anh Tú (27 tuổi, trú huyện Ba Vì, Hà Nội), Chu Giang Long (27 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hoàng Danh Dương (31 tuổi) và Cao Xuân Thắng (34 tuổi, cùng trú huyện An Dương, Hải Phòng). Trong đó, Hoàng Danh Dương được xác định là cầm đầu đường dây mua bán ma tuý quy mô này.

Trước đó, lúc 23h ngày 10/4, khi các đối tượng Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Cao Thắng, Phan Anh Tú mang theo ma tuý đi trên xe taxi do Chu Giang Long điều khiển từ Móng Cái về tới khu vực Long Sơn (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã bị lực lượng trinh sát Phòng PC47 bắt quả tang. Công an thu giữ hơn 100gam ketamine, 50 viên thuốc lắc, 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động.

Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác đã đột kích vào nhà nghỉ Ban Mai ở gần đó bắt giữ Hoàng Danh Dương và Cao Xuân Thắng khi hai đối tượng này đang ở trong một phòng nghỉ chờ đón hàng của nhóm từ Móng Cái mang về.

Khám xét phòng nghỉ của 2 đối tượng này, công an thu giữ 400 gam ma túy đá, 110 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Xuân Thắng, công an thu giữ thêm một khẩu súng.

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Móng Cái về Hải Phòng ảnh 1

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Danh Dương và Cao Xuân Thắng là đầu mối cung cấp ma tuý cho nhóm Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Cao Thắng, Phan Anh Tú, Chu Giang Long. Tuy nhiên, Hoàng Danh Dương không trực tiếp giao ma tuý mà các khách hàng phải ra khu vực Móng Cái nhận hàng.  

Sau khi nhận hàng từ Móng Cái về 2 nhóm sẽ gặp nhau tại khu vực nhà nghỉ để phân chia hàng. Phòng PC47 đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây ma tuý này.

MỚI - NÓNG