Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy cực lớn

Các đối tượng trong vụ vận chuyển 19 bánh heroin
Các đối tượng trong vụ vận chuyển 19 bánh heroin
TPO - Qua khám xét tại chỗ và nhà các đối tượng, cảnh sát thu giữ 19 bánh heroin (trị giá khoảng 3 tỷ đồng), 2 xe ô tô, 341 viên ma túy tổng hợp, 11 điện thoại di động và 90 triệu đồng.

Ngày 13/1, thượng tá Chử Văn Canh, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển 19 bánh heroin sang cơ quan CSĐT Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội, rồi tiếp tục đưa qua biên giới tiêu thụ. Đường dây này có sự tham gia của đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Sau một thời gian dày công trinh sát, lực lượng cảnh sát đã tổ chức mật phục tại km37, quốc lộ 6A thị trấn Xuân Mai (Hà Nội), bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây ma túy, trong đó có đối tượng Lò Nguyệt Sắn (SN 1972, ở TP Lạng Sơn)-đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Bắc Giang).

Qua khám xét tại chỗ và nhà các đối tượng, cảnh sát thu giữ 19 bánh heroin (trị giá khoảng 3 tỷ đồng), 2 xe ô tô, 341 viên ma túy tổng hợp, 11 điện thoại di động và 90 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2014, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cũng khám phá thành công vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt Lê Thị Thu (SN 1962, quê Điện Biên), thu 1 bánh heroin.
MỚI - NÓNG