Triệt phá gần 100 ổ mại dâm tại Hà Nội

Triệt phá gần 100 ổ mại dâm tại Hà Nội
TPO - Công an Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm cảnh sát đã bắt 85 địa điểm mại dâm, 79 đối tượng chứa chấp, tổ chức môi giới hoạt động mại dâm. Sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm về mại dâm có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Trong buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 chiều 18/7, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian qua các đơn vị điều tra, khám phá 1.818 với 2.682 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, 46 vụ trọng án, triệt phá 565 ổ nhóm tội phạm hình sự, 16 ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

Cũng trong thời gian này, cảnh sát triệt phá 1.425 vụ với 1.474 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, trong đó 15 vụ, 22 phạm tội về tham nhũng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 345 tỷ đồng. Cảnh sát đấu tranh, triệt phá 80 đối tượng có hàng vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội; điều tra khám phá 1.788 vụ với 2.339 đối tượng phạm tội mua bán vận chuyển tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố các cấp đã bắt 85 ổ mại dâm với 359 đối tượng; trong đó 79 đối tượng chứa chấp, tổ chức môi giới hoạt động mại dâm. Qua kiểm tra 198 cơ sở, cảnh sát nhắc nhở 18 cơ sở, xử phạt hành chính 22 cơ sở thu nộp ngân sách Nhà nước 43,5 triệu đồng.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 16 điểm, tụ điểm mại dâm. Người bán dâm hoạt động với nhiều phương thức, hình thức khác nhau, chủ yếu hoạt động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự và tại các điểm, tụ điểm công công.

Trước và trong Tết Nguyên đán, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn được kiểm soát tuy nhiên, sau Tết tệ nạn này có dấu hiệu hoạt động trở lại.

MỚI - NÓNG