Bắt 2 'ông trùm' ma túy, thu giữ số lượng ma túy cực lớn ở Điện Biên

Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang.
Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang.
Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa lập một chiến công xuất sắc, phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng thu giữ một số lượng lớn ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên và đưa đi các địa phương khác để tiêu thụ. Công an huyện Điện Biên đã xác lập chuyên án 620S để đấu tranh triệt phá.

Khoảng 11 giờ ngày 11/7/2020, tại khu vực bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Đồn biên phòng Mường Pồn triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Hai đối tượng bị bắt là Phá A Sự (SN 1989) HKTT bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Phá A Tro (SN 1982) HKTT bản Háng Tần, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông.

Tang vật thu giữ bao gồm 20 bánh heroin (khối lượng 7,5kg) và 60 túi nhỏ màu xanh bên trong có chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và bỏ chạy vào rừng để tẩu thoát, nhưng đã bị khống chế và bắt giữ. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt – Lào, đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Theo Theo Bảo vệ Pháp luật
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.