Triệt phá một sòng bạc chuyên nghiệp

Triệt phá một sòng bạc chuyên nghiệp
TP -  Rạng sáng 6/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - CA TPHCM phối hợp với C14 (Bộ Công an) bất ngờ ập vào căn nhà số 138A đường Rạch Cát, phường 7, quận 8.

Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 11 con bạc  đang sát phạt nhau bằng hình thức binh xập xám và đánh bạc với máy. Tang vật thu giữ được tại sòng bạc này gồm: 16 triệu đồng, 10 bộ bài, 4 máy đánh bạc và một số vật dụng khác liên quan đến việc đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Thạch (SN1957, ngụ tại quận 8) đã thuê căn nhà nói trên và mở nhiều sòng bạc được một năm nay.  Mỗi ngày sòng bạc này thường hoạt động từ nửa đêm đến sáng hôm sau.

Để tăng doanh số, Thạch còn thuê 4 máy đánh bạc của đối tượng tên Hùng ở quận 5. Thạch khai nhận, mỗi tháng thu tiền xâu từ sòng bài khoảng 6 triệu đồng, còn lợi nhuận từ máy đánh bạc thì y và Hùng chia đôi.

MỚI - NÓNG