Triệt phá nhóm tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' 936% một năm ở Đắk Nông

Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện 1 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự ở huyện Đắk Song (ảnh Công Hoan)
Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện 1 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự ở huyện Đắk Song (ảnh Công Hoan)
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý nhiều nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dạng "tín dụng đen", khiến nhiều gia đình tán gia bại sản. 

Ngày 7/3, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Tổng Hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian qua Công an tỉnh đã triệt phá 3 nhóm với 9 đối tượng đã cho vay theo dạng "tín dụng đen". Tổng cộng số tiền 3 nhóm đã cho vay với lãi suất "cắt cổ" trên 12 tỷ đồng.

“Đây là kết quả của đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Công an tỉnh đã phát hiện và triệt phá 3 nhóm với 9 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với số tiền cho vay hơn 12 tỷ đồng, với các mức lãi suất từ 180 đến 549%, cá  biệt có trường hợp lãi suất lên đến 936%/năm. Công an tỉnh đang truy quét mạnh tín dụng đen và xử lý nghiêm”, thượng tá Bình cho biết.

MỚI - NÓNG