Triệt phá ổ bài bạc lớn ở huyện Thống Nhất

Triệt phá ổ bài bạc lớn ở huyện Thống Nhất
Mỗi ngày tổ chức từ 3-6 độ đá gà và xóc đĩa, bình quân mỗi độ đá gà và mỗi ván xóc đĩa 2 kẻ cầm đầu thu huê hồng 5 %.
Triệt phá ổ bài bạc lớn ở huyện Thống Nhất ảnh 1
Trước một hiệp đá gà

(TP - Đồng Nai) - Ấp  Gia Yên, xã Gia Tân 3,  huyện Thống Nhất là vùng dân cư sầm uất của tỉnh Đồng Nai, đa số người dân theo đạo Thiên Chúa. Thời gian qua xứ đạo này bỗng ồn ào vì nhiều gia đình xào xáo vì chuyện bài bạc. Như trường hợp gia đình anh H, chồng đi làm ăn xa về nhà thì vợ đã cầm 2 chiếc xe Honda nướng vào sòng bài.

Các sòng bài và trường đá gà nằm lẫn trong các vườn cây hoạt động từ trước tết. Hai kẻ cầm đầu tổ chức sòng xóc đĩa và đá gà đã chọn 6 địa điểm khác nhau trong xã Gia Tân 3 để hoạt động và trốn tránh công an. Bọn chúng còn mua chuộc một số anh em xe ôm tham gia việc báo động. Khi thấy người lạ mặt những “thông tin viên” này dùng điện thoại di động để thông tin cho các con bạc giải tán.

Sòng bạc và đá gà được tổ chức vào các ngày thứ 5, thứ 7 và CN. Ngay tại các địa điểm sòng bạc, bọn chúng tổ chức phục vụ ăn uống, thế chấp cho vay với lãi suất cắt cổ. Sau khi nắm thông tin về kẻ cầm đầu và quy luật tổ chức, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quân. Mới đây, khi  các con bạc đang say sưa sát phạt tại khu rẫy chôm chôm của ông Toại gần quốc lộ 20 thì công an ập đến. Hai tên trùm là Nguyễn Đức Mậu và Vũ Long Châu bị bắt ngay tại chỗ cùng với 35 con bạc. Công an thu tại chỗ 1 xe du lịch 12 chỗ ngồi, 63 xe gắn máy, 8 triệu đồng tiền mặt, 9 con gà đá, một bộ xóc đĩa...

Nguyễn Đức Mậu 57 tuổi, cư ngụ tại 41 đường Yên Thế, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, Vũ Long Châu 44 tuổi cư ngụ tại số 172b Phúc Nhạc, Gia Tân, hai tên khai mỗi ngày tổ chức từ 3-6 độ đá gà và xóc đĩa, bình quân mỗi độ đá gà và mỗi ván xóc đĩa 2 kẻ cầm đầu thu huê hồng 5 %.

Ngày 8/3/2005 lực lượng công an đã hoàn tất việc truy quét các đối tượng liên quan và chuẩn bị đưa ra khởi tố. Nhân dân trong vùng rất hoan nghênh chiến công nhanh gọn của công an đã trả lại bình yên cho xứ đạo.  

MỚI - NÓNG