Triệt phá "ổ nhền nhện" trong nhà hàng Sài Gòn

Gái mại dâm bị bắt quả tang tại nhà hàng Sài Gòn.
Gái mại dâm bị bắt quả tang tại nhà hàng Sài Gòn.
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an kiểm tra nhà hàng Sài Gòn, phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm...

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công tụ điểm hoạt động mại dâm tại Nhà hàng Sài Gòn có địa chỉ tại thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện.

Qua theo dõi nắm tình hình, Phòng PC64 phát hiện taị Nhà hàng Sài Gòn trong thời gian gần đây có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức mua bán dâm cho khách làng chơi.

Khoảng 17h15 ngày 12/8, 3 Tổ công tác của phòng tiến hành kiểm tra 2 phòng nghỉ 204 và 206 của nhà hàng phát hiện và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại đây tổ công tác kiểm tra, phát hiện và thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng... đồng thời tiến hành lập biên bản, lấy lời khai ban đầu các đối tượng có liên quan.

Tại phòng 204, nhân viên nữ khai nhận tên là Trần Thị T, 25 tuổi, quê Hải Phòng. Tại phòng 206, nữ nhân viên tên Nguyễn Thùy L. 30 tuổi, quê TP Hà Nội.

Khi hỏi về hoạt động thường ngày của Nhà hàng, Nguyễn Thị Nhinh 35 tuổi, ở An Khoái, Tứ Cường, Thanh Miện người làm thuê, kiêm thu ngân cho nhà hàng khai nhận, công việc hàng ngày dọn dẹp cho nhà hàng, đồng thời cũng là người bố trí cho các nhân viên nữ đi khách khi khách đến đây có nhu cầu mua bán dâm.

Mỗi lần mua dâm khách hàng phát trả 300 nghìn đồng/lượt. Gái mại dâm được hưởng 100 nghìn đồng/lượt, tiền thuê phòng 50 nghìn đồng/lượt, nhà hàng được hưởng 150 nghìn đồng/lượt.

Được biết, Nhà hàng Sài Gòn đăng ký hoạt động kinh doanh từ 7/2012, chủ Nhà hàng là Nguyễn Trọng Dinh, 39 tuổi ở An Khoái, Tứ Cường. Tại thời điểm kiểm tra, Dinh không có mặt tại Nhà hàng.

Hiện phòng PC64 đang khẩn trương tiến hành củng cố hồ sơ để chuyển các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.