TPHCM:

Triệt phá sòng bạc, thu giữ nhiều đao kiếm

Số hung khí mà công an thu giữ tại sòng bạc.
Số hung khí mà công an thu giữ tại sòng bạc.
Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa bàn giao 9 nghi can cùng tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc mà đơn vị này đã triệt phá cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 18h45 chiều 23/2, các trinh sát của PC45 bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc được tổ chức quy mô tại nhà số 14/30/20 đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức binh xập xám, đồng thời thu giữ tang vật gồm: hơn 30 triệu đồng, một số dụng cụ để đánh bạc, 2 mã tấu, và 1 thanh kiếm tự chế.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do 2 đối tượng là Ngô Thị Kim Thu (tự Mén, 42 tuổi) và Huỳnh Ngọc Phu (60 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận) đứng ra tổ chức được khoảng 2 tháng nay.

Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 12h trưa đến đêm khuya. Trung bình mỗi ngày 2 đối tượng Thu và Phu thu tiền xâu được 2 -3 triệu đồng.

Khoảng 18h45 ngày 23/2, khi các đối tượng đang say sưa “sát phạt” thì cảnh sát ập vào bắt quả tang như nêu trên.

Phòng PC45 đã bàn giao các nghi can và tang vật cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG