Triệt phá trường gà “di động” ở vùng ven Sài Gòn

TPO - Lợi dụng địa bàn có nhiều cây ối um tùm, nhiều lối thoát cho các con bạc, Duy đã đứng ra tổ chức trường gà “di động” ở huyện ngoại thành Sài Gòn, thu hút hàng trăm con bạc mỗi ngày.
Triệt phá trường gà “di động” ở vùng ven Sài Gòn ảnh 1

Nghi can Nguyễn Ngọc Duy tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Ngày 27/10, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, 2 tiền án về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”, trú quận 1, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ngoài ra, công an cũng lập biên bản 25 đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Triệt phá trường gà “di động” ở vùng ven Sài Gòn ảnh 2

Các con bạc bị bắt quả tang khi tham gia đá độ. Ảnh CA cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, trường gà tại địa chỉ trên do Nguyễn Ngọc Duy đứng ra tổ chức từ đầu năm 2014 đến nay. Thời gian hoạt động từ 11h đến 17h mỗi ngày với từ 3 đến 7 độ gà có mức ăn thua từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Duy lấy 'tiền xâu' 10% bên thắng, trung bình mỗi ngày Duy thu được gần 2 triệu đồng.

Ngày 23/10, trong lúc trường gà của Duy đang đá độ thứ 3 thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 30 điện thoại di động, lập biên bản tạm giữ 7 xe máy.

Triệt phá trường gà “di động” ở vùng ven Sài Gòn ảnh 3

Tang vật thu giữ. Ảnh CA cung cấp.

Được biết, Duy lợi dụng địa điểm trên với địa hình đất đai rộng rãi, cây cối mọc um tùm, có nhiều lối thoát để làm địa điểm tổ chức đá gà cho các con bạc. Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, Duy còn thường xuyên thay đổi qua lại giữa 3 địa điểm lưu động trong khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

MỚI - NÓNG