Triệt phá trường gà ở Tiền Giang, bắt giữ 54 'con bạc'

TPO - Chiều 20/2, phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Gò Công Đông triệt phá một trường gà ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 54 con bạc và nhiều tang vật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng bất ngờ ập vào phần đất trồng sơ ri của ông Hồ Văn Màu (ngụ ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 54 đối tượng đang tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm gần 137 triệu đồng tiền mặt, 3 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 ký, 102 cuộn băng keo, 3 cặp cựa sắt, 17 xe mô tô và 43 điện thoại di động.  

Được biết trường gà này nằm sâu trong trồng vườn sơ ri và luôn có người cảnh giới từ xa nên cơ quan tiếp cận rất khó khăn. Trường gà này do Mai Đăng Khoa hay còn gọi là Sóc (SN 1990, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đứng ra tổ chức. Qua khai thác nhanh, các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận mỗi độ đá xổ là 2 triệu đồng/ván.

Hiện vụ việc đang được phòng PC45 phối hợp với công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo qui định của pháp luật.

MỚI - NÓNG