Triệt phá vụ đá gà lớn tại Tiền Giang

Triệt phá vụ đá gà lớn tại Tiền Giang
TP - Lúc 13 giờ ngày 5-11, Phòng CSĐT TP về TTXH phối hợp Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 92 đối tượng tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn nhà của ông Nguyễn Thanh Hải, thuộc ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do Hồ Hoàng Phúc (SN 1980, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) tổ chức.

Trong số tang vật thu giữ tại chỗ, có 320.050.000 đồng, 1.000 USD, 12 con gà. Bước đầu, Phúc khai nhận đứng ra tổ chức trường gà hơn 1 tháng nay. Trung bình mỗi ngày có 300 đến 500 người tham gia từ 10 đến 16 trận, mỗi trận từ 20 đến 50 triệu đồng. Phúc hưởng trọn từ 7-10 triệu đồng.

Sòng tài xỉu chung với trường gà do Hồ Vũ (SN 1973, ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm cái. Mỗi ván ăn thua từ 500.000 - 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG