Triệt phá 'xưởng' chế tạo tạo súng ở Quảng Ninh

Dụng cụ Bình dùng để chế tạo súng tại gác xép.
Dụng cụ Bình dùng để chế tạo súng tại gác xép.
TPO - Ngày 8/8, công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 1979, trú tại khu 7, phường Quang Trung, TP.Uông Bí) về hành vi chế tạo vũ khí quân dụng và tàng trữ ma túy.

Thông qua nguồn tin từ cơ sở,  từ đầu tháng 7/2016, Bình có nhiều biểu hiện khả nghi, thường xuyên có nhiều đối tượng lạ đến nhà. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện căn nhà Bình ở núp bóng quán sửa chữa điện tử của bố đẻ, trên gác xép chọn làm nơi cất giữ và chế tạo súng. Lập tức công an thành phố Uông Bí đã lập chuyên án triệt phá.

Triệt phá 'xưởng' chế tạo tạo súng ở Quảng Ninh ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Xuân Bình (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Ngày 5/8, phát hiện Bình rời khỏi nhà và có mang theo một khẩu súng để đến nhà Trịnh Văn Vị (SN 1974, trú tại khu 10 phường Phương Nam, TP.Uông Bí) đổi lấy ma túy, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào bắt giữ Vị và Bình trong khi đang giao dịch.

Ngay sau đó, công an TP.Uông Bí đã khám xét nhà Bình thu giữ nhiều vật dụng như máy khoan, máy hàn, máy dập ép,...  sắt thép, nguyên liệu khác cùng một khẩu súng Colt ổ đạn xoay và hai gói ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.