Triệt phá xưởng sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả

Số nhớt giả đã thành phẩm do Ngọc cùng đồng bọn sản xuất.
Số nhớt giả đã thành phẩm do Ngọc cùng đồng bọn sản xuất.
Sau khi phát hiện một xe tải chở gần 1.000 chai nhớt giả các nhãn hiệu, lực lượng chức năng tiếp tục khai thác, triệt phá 2 xưởng sản xuất nhớt dỏm tại quận 12, TP HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 18/1, Công an quận 12, TP HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Ngọc (SN 1984) và Nguyễn Quang Hùng (SN 1972, cùng ngụ quận 12, TP HCM) để tiếp tục điều tra hành vi sản xuất nhớt giả.

Theo đó, qua một thời gian theo dõi, vào lúc 14 giờ ngày 17-1, trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 12 bất ngờ kiểm tra hành chính xe tải biển số 54Y – 8456, do Hùng điều khiển.

Triệt phá xưởng sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả ảnh 1

Nguyễn Thái Ngọc, chủ của 2 xưởng sản xuất nhớt giả bị Công an quận 12, TP HCM bắt giữ vào sáng 18-1.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 840 chai được làm giả các loại nhãn hiệu. Tiến hành khai thác nhanh, Hùng khai chỉ lái xe thuê cho Ngọc. Tuy nhiên, khi lực lượng công an khám xét nơi ở của Ngọc và Hùng thì phát hiện đây là xưởng sản xuất nhớt giả.

Tại hiện trường, công an thu giữ thêm 912 chai nhớt giả đã thành phẩm, 14.814 vỏ chai đang chuẩn bị đóng thành chai, 6.500 nhãn tem giả nhãn hiệu Castrol, 12.500 tem dán nắp chai và 21.135 nắp chai chưa đóng, cùng nhiều vật dụng dùng cho hoạt động sản xuất hàng giả.

Triệt phá xưởng sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả ảnh 2

Bao bì, dụng cụ sản xuất nhớt giả.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai ngoài xưởng sản xuất ở quận 12 (nơi cư trú của Ngọc và Hùng – PV), còn một xưởng sản xuất nhớt giả đóng tại khu vực ngã tư 550, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Triệt phá xưởng sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả ảnh 3

Máy móc chế tạo nhớt giả do Công an quận 12 – TP HCM, thu giữ tại 2 xưởng của Ngọc.

Ngay trong đêm 17/1 đến rạng sáng 18/1, Công an quận 12 phối hợp với Công an thị xã Dĩ An tiến hành khám xét xưởng sản xuất này và thu giữ thêm 624 chai nhớt hiệu Yamalube, 540 chai nhớt hiệu Honda, 192 chai nhớt hiệu Castrol giả đã thành phẩm, máy móc cùng nhiều dụng cụ khác.

Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị số nhớt giả đã thành phẩm lên tới 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.