Nhóm đối tượng đã đưa lậu hàng chục ô tô hạng sang về Việt Nam như thế nào?

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 10 bị can về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để buôn lậu 26 xe ô tô trị giá khoảng 40 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam.

Cuối năm 2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh xác định có một đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam với qui mô lớn thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, zalo, Wechat…

Sau một thời gian điều tra, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Buôn lậu”. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, đưa vào diện có đủ căn cứ để tiếp tục khởi tố 6 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra.

Theo kết quả điều tra, vụ án này do Trần Quang Đông (SN 1991, trú tại Long An, Long Thành, Đồng Nai) và Đinh Thị Vân (SN 1968, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu cùng gần 20 đối tượng chuyên làm giả con dấu, giấy tờ và tài liệu của các cơ quan tổ chức, sản xuất BKS ô tô, xe máy giả.

Bước đầu, cơ quan điều tra thu giữ 357 con dấu giả của các đơn vị như công an, đăng kiểm, ngân hàng, lãnh đạo nhiều đơn vị, địa phương. Phát hiện trên máy tỉnh của đối tượng Trần Quang Đông 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, 201 BKS ô tô, xe máy cùng dụng cụ phục vụ cho việc làm giả BKS. Bước đầu tạm giữ 26 xe ô tô các loại trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...