Trịnh Nguyên Thủy vẫn bị truy tố về tội sản xuất chất ma tuý

Trịnh Nguyên Thủy vẫn bị truy tố về tội sản xuất chất ma tuý
TP - Hôm qua, Viện KSNDTC đã chuyển bản cáo trạng vụ án “Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy cùng đồng bọn mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý” cho TAND tỉnh Sơn La.

Theo dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 12/2006.

Trước đó, TAND tỉnh Sơn La đã một lần chuyển trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến hành vi sản xuất heroin của Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn.

Bản kết luận điều tra bổ sung mới đây của Cơ quan CSĐT Bộ CA vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm xử lý hình sự đối với Trịnh Nguyên Thủy về hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý.

Theo đó, Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn đã từng hai lần điều chế heroin từ thuốc phiện với số lượng lớn, một lần tại Yên Phong, Bắc Ninh và một lần tại nhà riêng của Trịnh Nguyên Thủy ở Hà Nội.

Bản cáo trạng mới của Viện KSNDTC cũng tiếp tục bảo lưu quan điểm truy tố trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy về tội danh này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.