Trinh sát hóa trang quật ngã hai đạo chích trên xe buýt

Hai đối tượng móc túi và tang vật liên quan
Hai đối tượng móc túi và tang vật liên quan
TPO - Vừa thò tay móc điện thoại của nam sinh viên ra khỏi túi, Sơn và Long lập tức bị hai trinh sát hoá trang áp sát quật ngã...

Ngày 29/4, Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng: Lê Văn Long (SN 1974, ở tổ 30 Nghĩa Đô, Cầu Giấy) và Nguyễn Đức Sơn (SN 1974, ở Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội).

Khoảng 16h30 ngày 28/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực quận Cầu Giấy, tổ công tác 142 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, liền cử một số trinh sát lặng lẽ bám theo.

Hai đối tượng sau đó nhảy lên xe buýt 29 – 0288. Xe vừa chạy một đoạn, một trong hai đối tượng đã thò tay móc một chiếc điện thoại của một nam sinh viên.

Đúng lúc đối tượng đang rút chiếc điện thoại ra, 2 trinh sát hóa trang là Trung sĩ Nguyễn Hữu Trọng và Trung sĩ Nguyễn Khắc Hướng đã nhanh chóng quật ngã, khống chế đối tượng. Đồng bọn đi cùng đối tượng trên cũng bị các trinh sát hóa trang tóm gọn.

Đáng chú ý, đối tượng Long có tới 4 tiền án và 7 tiền sự, trong khi Sơn cũng có 3 tiền án.

Vụ việc đang được Công an phường Mai Dịch tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.