Trinh sát vào cuộc vụ bé trai bán vé số chết trong lùm cỏ

Mé nước trong bụi rậm, nơi phát hiện thi thể bé Tấn
Mé nước trong bụi rậm, nơi phát hiện thi thể bé Tấn
Nhận định bé trai bán vé số có thể bị cướp tài sản rồi đánh té xuống nước trước khi chết ngạt, cơ quan công an tung trinh sát để điều tra.

Sáng 14/10, Công an Sóc Trăng đã thành lập ban chuyên án gồm những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc làm rõ nguyên nhân nam sinh bán vé số 12 tuổi Phùng Minh Tấn (ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu) thiệt mạng. Nhiều trinh sát cũng lên đường về thị xã ven biển để theo dõi các dấu vết khả nghi.

Theo một công an, ít nhất 4 - 5 thanh, thiếu niên địa phương được triệu tập để lấy lời khai. Nhà chức trách nhận định có thể Tấn bị kẻ xấu cướp hết tài sản trước khi bị tác động ngoại lực, rơi xuống ao chết ngạt.

"Trán nạn nhân có dấu vết bị tác động ngoại lực. Tiền, vé số, ví da và điện thoại di dộng như gia đình khai báo đã không tìm thấy", cán bộ này cho biết.

Trinh sát vào cuộc vụ bé trai bán vé số chết trong lùm cỏ ảnh 1

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, sáng 9/10 Tấn đi bán vé số quanh thị xã Vĩnh Châu. Khoảng 10h45, nội em là ông Phùng Hải Toàn (phường 1, thị xã Vĩnh Châu) điện thoại giục cháu về viết bài để kịp đi học. Tấn trả lời đang ở chốt đèn đỏ đường Nam Sông Hậu, tranh thủ bán thêm vài vé số rồi về.

Hơn 11h đêm, ông Toàn không thấy Tấn về, điện thoại mất liên lạc. Ông này nhờ người chở ra đường tìm nhưng không thấy Tấn nên báo công an.

Chiều 11/10, một người đi câu cá vào bụi rậm cách đường Nam Sông Hậu khoảng 50 m thì phát hiện xác Tấn nổi dưới mé nước trong tình trạng trương phình. Khuya cùng ngày, Công an Sóc Trăng có mặt khám nghiệm tử thi, hiện trường và thụ lý điều tra.

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.