Game xèng đốt tiền người chơi:

Trò chơi điện tử hay cờ bạc trá hình?

Điện tử xèng luôn thu hút rất nhiều người chơi.
Điện tử xèng luôn thu hút rất nhiều người chơi.
Những trò chơi điện tử dùng xèng như bắn chim, bắn cá… luôn được nhiều người chơi tìm đến nhất. Tuy nhiên, đằng sau những trò game xèng này liệu có phải là cờ bạc trá hình, khi người chơi phải mất rất nhiều tiền để tham gia cuộc chơi nhưng lại có rất ít người thắng cuộc?

Chơi bạc thật, ăn bạc giả

Thật không khó để thấy được cảnh hàng chục người già, trẻ, lớn, bé quây xung quanh cả chục bàn chơi bắn cá ở các trung tâm vui chơi giải trí. Trò bắn cá và một vài trò chơi khác tương tự có mặt ở những khu vui chơi này được vài năm trở lại đây. Ban đầu, người chơi tham gia với mục đích giải trí. Thế nhưng, dần dà khi thấy nhiều người bị trò chơi này lôi cuốn, một số kẻ biết cách thắng cuộc đã lợi dụng trò chơi để kiếm tiền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách chơi game bắn cá khá đơn giản: người chơi chỉ cần bỏ ra 100 ngàn là có ngay 600-700 điểm. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, người chơi chỉ cần nhấn vào hai nút: một nút điều khiển cho nòng súng quay các hướng, nút còn lại dùng để bắn đạn. Số đạn bắn ra càng nhiều thì càng nhanh hết điểm.

Số điểm được, thua nhiều hay ít tùy thuộc vào loại cá mà người chơi bắn. Nếu người chơi bắn trúng cá nhỏ (cá mú, rùa, mực, sao biển…) thì số điểm được cộng rất ít, còn nếu bắn được cá lớn (cá mập, cá heo, nàng tiên cá) thì số điểm được cộng rất cao, có thể gấp 10 lần cá nhỏ. Tuy nhiên, để bắn được cá lớn khá khó, người chơi phải bắn thật nhiều đạn thì mới có thể diệt được. Không phải khi nào bắn đạn cá cũng chết, có nhiều lần, "game thủ" tốn rất nhiều đạn nhưng cá không hề chết mà vẫn hồn nhiên bơi lội tung tăng trong máy, mặc cho người chơi tức tối, ngồi tiếc đứt ruột mà văng ra đủ các câu chửi thề.

Ngoài ra còn các trò như đua chó, quay số trúng thưởng mà các con số được thay thế bằng các con vật khác nhau cũng lôi kéo rất nhiều người chơi. Đặc điểm chung của các trò chơi này là đều có tính chất ăn thua, số điểm có thể đổi ngược lại xèng khiến nhiều người hứng thú. Tuy nhiên, tại những khu vui chơi, giải trí, việc đổi ngược lại từ xèng ra tiền mặt là không thể, người chơi chỉ có thể gửi số xèng thắng được tại quầy để tiếp tục đến chơi sau.

Lợi dụng điều này, một số người biết mánh chơi đã thắng được nhiều xèng tại các máy và bán lại cho người khác để kiếm lời. Giá mà những người này bán rẻ hơn trung tâm từ 3-3,5 ngàn/xèng. Nhưng những trò chơi mang tính chất "cay cú" như vậy thường tiêu hao một lượng điểm rất lớn. Vì thế chuyện đốt 1-2 triệu/ngày cho các trò chơi này đối với người mới tập chơi là chuyện… bình thường.

Quan sát tại khu vực đặt các máy bắn cá ở một số trung tâm, có thể thấy một số người phụ nữ nhìn giống dân buôn, đeo túi khoác ngang bụng, hai tay xách lỉnh kỉnh hai túi đựng xèng. Chỉ ước lượng bằng mắt cũng có thể thấy được chỗ xèng đó quy đổi theo giá của trung tâm vui chơi cũng phải đến cả chục triệu. Trong cả buổi chiều ngồi tại đây, thi thoảng chúng tôi lại thấy hai, ba người phụ nữ cầm túi xèng ra máy ngồi chơi để kiếm điểm đổi xèng, hoặc bán lại điểm cho người khác. Một người khác thì luôn tay cầm bút và giấy ghi lại số điểm của khách (ở đây thường là khách quen) đã mua để tiện thanh toán. Khi được hỏi, người phụ nữ đang ngồi hứng xèng từ máy ra cho biết: "Ở đây không cho đổi xèng lấy tiền, bọn chị toàn người chơi nhiều bán lại cho nhau để cùng chơi thôi...".

Quả thật, nếu như người phụ nữ này nói thì gần chục phụ nữ tay xách nách mang cả chục kilogam xèng này đều là người vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết chơi điện tử? Khi hỏi nhỏ một khách chơi ở đó thì được biết: "Anh mới đến chơi được mấy ngày, nếu hết điểm chỉ cần ra hỏi mấy chị đứng bán ở gần máy ấy. Họ có túi sẵn mà đựng xèng cho đỡ rơi, thừa nhiều điểm thì trả lại hôm sau đến thì chơi tiếp...".

Cũng theo như người đàn ông quê Quảng Ninh này cho biết, ở quê anh trò bắn cá này cũng phổ biến, có người thắng cả chục triệu nhưng chủ yếu là thua. Anh này cho hay, chơi ở những trung tâm lớn như vậy thường không sợ bị lừa bởi những quán ở làng quê thường bị chủ cài đặt lại máy cho khó chơi hơn.

Trò chơi điện tử hay cờ bạc trá hình? ảnh 1 Một người phụ nữ tranh thủ đổi điểm ra xèng sau khi khách nghỉ.

Lừa từ trong máy

Chỉ lướt qua một số trang web mua bán online như muaban, 5giay, enbac... có thể dễ thấy tràn lan các mục quảng bá bán máy bắn cá, máy đua thú hay quay số trúng thưởng với những lời mời hấp dẫn. Hầu như tất cả các mục quảng cáo này đều in đậm dòng "giúp anh em làm giàu một cách nhanh nhất" hay "chỉ dẫn những tuyệt chiêu thành đạt lâu dài".

Gọi theo số điện thoại của một địa điểm chuyên cung cấp và lắp ráp các loại máy mang tính chất cờ bạc như vậy ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), người bán hàng cho biết cửa hàng của anh sẵn sàng lắp ráp mọi loại máy với giá phải chăng, chỉ cần người đặt hàng chụp ảnh mẫu để xem trước rồi đến giao tiền. Tuy nhiên, khi hỏi về việc có thể gian lận được số điểm và độ khó được hay không thì người bán hàng này cho biết cần phải mua chip cài đặt, nếu khách hàng đồng ý thì cửa hàng sẽ mua giúp và lắp đặt.

Tại một cửa hàng khác nằm ở phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, khi liên hệ với người bán hàng để hỏi giá thì được biết ở đây cung cấp các loại máy bắn cá có sẵn và nhận chuyển toàn quốc. Theo như người bán hàng này cho hay, giá của máy bắn cá 4 người là 24 triệu, máy dành cho 6 người chơi thì có giá 30 triệu... Ngoài ra các loại máy đơn giản khác có giá từ 1,5-15 triệu/máy.

Khi mua máy để kinh doanh, người mua còn được cửa hàng "khuyến mãi" thêm như hướng dẫn cài đặt tỉ lệ ăn thua trên các máy và chíp cài đặt % kèm theo. Theo như lời giải thích của anh này thì con chip cài trong máy có thể giúp chủ đặt chế độ khó, dễ theo tỷ lệ ăn vừa ý. Người này còn hướng dẫn chúng tôi rằng, khi mới mở hàng nên để chế độ 5/5 (bỏ ra 5 điểm thì ăn được 5-6 điểm) để giữ khách, sau này khi lượng khách ổn định rồi thì để chế độ 6/4 hay thậm chí là 8/2 hay 9/1.

Cũng vì lí do đó, trò chơi mang tính chất cờ bạc trá hình này tại các miền quê thường đốt tiền của người chơi rất nhanh. Bởi ở đó, người chơi không hề biết đến việc mình đang bị chủ quán lừa đảo từ trước bằng cách cài đặt. Theo một số người chơi sành sỏi thì việc chơi ở các trung tâm lớn thường "dễ ăn" hơn bởi máy không cài đặt tỉ lệ quá cao, thường là 5/5 nên vẫn còn khả năng thắng. Những người làm ăn buôn bán trong thời buổi kinh tế khó khăn cũng quay sang kinh doanh xèng ngay tại khu vui chơi để kiếm đồng ra đồng vào. Cái lợi thế của họ là đã không mất tiền mua máy và tiền thuê địa điểm, hơn nữa do biết mánh chơi nên họ không cần đầu tư xèng mà chỉ bỏ ra ít vốn để thắng sẵn xèng từ trong máy.

Hiện nay, không chỉ ở Hà Nội mà rất nhiều thành phố, vùng nông thôn, điện tử xèng phát triển khá rầm rộ, thu hút được rất nhiều người chơi. Theo một cán bộ lâu năm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thì việc chơi điện tử xèng thực chất là một hình thức cờ bạc trá hình cần phải dẹp bỏ. Những người kinh doanh điện tử xèng hoàn toàn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Vì thế các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm những tụ điểm có đặt máy xèng.

Những loại máy điện tử xèng này được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam qua nhiều đường, nhưng chủ yếu là đường nhập lậu. Dù là máy loại nào đi chăng nữa thì vẫn được điều khiển bằng chíp hay IC và đều được thợ tới tận địa điểm vui chơi lắp đặt. Do vậy tỷ lệ thắng thua như thế nào thì thợ đều có thể đặt được. Có thể là 70/30, 60/40, tỷ lệ này tăng giảm tùy ý, chủ yếu phụ thuộc vào hoa hồng mà chủ máy nhận được. Có những địa điểm mới mở điện tử xèng thường nói thợ điều chỉnh IC của máy theo tỷ lệ 30/70 hoặc 20/80 để câu khách. Nghĩa là phần trăm tỷ lệ đánh xèng của khách thắng tới 70 - 80%. Nhưng khi đã đông khách thì chủ sẽ yêu cầu thợ điều chỉnh tỷ lệ này ngược lại. Khi đó, khách chơi chỉ có cơ hội thắng xèng từ 20 - 30%.

Theo Ngọc Mai - Ngọc Minh

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.