Trở lại nơi sản sinh những ông trùm 'hàng trắng'

Trở lại nơi sản sinh những ông trùm 'hàng trắng'
TP - Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) - địa danh nhiều năm nhức nhối tội phạm ma túy, vùng đất sản sinh những ông trùm của các ông trùm hàng trắng. Với sự nỗ lực của các lực lượng phòng chống ma túy, tội phạm đang dần được đẩy lùi.

> Ba năm thu giữ hơn 400 bánh heroin ở 'thủ phủ' ma túy
> Vào lãnh địa của trùm ma túy 'Tàng Keangnam'

Một năm, bắt hơn 300 đối tượng

Sau hơn 4 giờ đồng hồ từ Hà Nội theo quốc lộ 6, chúng tôi đã đặt chân đến thị trấn Nông trường Mộc Châu. Hiện ra trước mắt là bạt ngàn đồi chè xanh mướt, những rừng mận tam hoa, rừng đào đang nhú chồi non, nở hoa trắng muốt một vùng trời.

Đại úy Vũ Minh Biên (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu), nói từ tháng 10/2013, một phần huyện Mộc Châu được tách ra để thành lập huyện Vân Hồ, địa giới hành chính được điều chỉnh lại. Công tác phòng chống tội phạm ma túy theo đó cũng thay đổi.

Tình hình tội phạm ma túy trên địa giới huyện Mộc Châu sẽ bớt nổi cộm, giảm bớt số địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn xã Lóng Luông. Song tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn còn phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Đại úy Biên dẫn chứng, chỉ trong năm nay, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ hơn 190 vụ, 310 đối tượng phạm tội ma túy; thu gần 30 kg heroin, hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59, 2 súng thể thao, 2 súng tự chế, 1 súng cạc pin, 1 súng hoa cải... cùng nhiều tài sản, tiền tang vật trong các vụ án.

“Tội phạm ma túy thường dính án tử hình, do vậy, chúng xác định sẵn sàng xả súng chống trả khi đối mặt công an. Thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi, bởi thế để phá thành công một chuyên án có khi mất hằng tháng trời, thậm chí hằng năm xác lập” - đại úy Biên nói.

Việc buôn bán ma túy ở Lóng Luông rất dễ dàng, chỉ cần quen biết là có thể lấy hàng trước, trả tiền sau. Có trường hợp người nhà ở Việt Nam sang bên Lào lấy vợ, lấy chồng rồi bảo lãnh cho nhau nợ tiền hàng. Chính vì thế người không có vốn vẫn có thể buôn bán ma túy. Lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt.

Chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an Sơn La, Bắc Ninh,... triệt phá đường dây vận chuyển 265 bánh heroin của Tráng A Tàng
Chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an Sơn La, Bắc Ninh,... triệt phá đường dây vận chuyển 265 bánh heroin của Tráng A Tàng.

Điển hình, ngày 27/11, tổ công tác Công an tỉnh Sơn La đến vận động gia đình đưa đối tượng Sùng A Trang (SN 1990, ở xã Lóng Luông, có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy) ra đầu thú. Khi lực lượng chức năng vừa vào đến cửa nhà của Trang, gặp vợ là Hàng Thị Sía đứng trước cửa. Thấy bóng công an Sía hô hoán, báo cho chồng biết và chạy thẳng vào trong nhà.

Cùng lúc này, Sùng A Trang từ trong nhà lao ra, dùng súng quân dụng bắn về phía tổ công tác, không may bắn trúng vợ gây tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quật ngã, bắt gọn Trang cùng vũ khí gây án.

Thanh toán lẫn nhau

Đặc biệt, trong năm 2013, chuyên án bắt giữ trùm ma túy Tráng A Tàng (SN 1982, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu) do Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Bắc Ninh… đã khiến giới tội phạm ma túy địa bàn Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung chờn bước. Đường dây ma túy do Tàng cầm đầu thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tàng được đánh giá là ông trùm buôn “hàng trắng” khét tiếng ở vùng Tây Bắc. Nhờ ma túy, gia đình Tàng thuộc loại giàu có bậc nhất Mộc Châu.

Sau những chuyến buôn hàng xuyên biên giới với lợi nhuận kếch xù, Tàng bắt đầu tậu những siêu xe, xây khách sạn và di cư dần về thủ đô. Tàng bị bắt với 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ đồng, kéo theo vợ, bố đẻ - nguyên là trưởng bản Lũng Xá và cả dòng tộc vướng vào vòng lao lý. Một công an viên cũng bị bắt vì tiếp tay cho Tàng vận chuyển ma túy.

“Nhức nhối về tội phạm ma túy đã đành một nhẽ. Trong chuyện “làm ăn” của các trùm ma túy liên tỉnh, khi phát sinh mâu thuẫn nợ nần chúng sẵn sàng dùng súng đạn thanh toán nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự các địa phương, hoang mang cho nhân dân” - đại úy Vũ Minh Biên chia sẻ.

Đơn cử, ngày 8/11, một vụ nổ mìn xảy ra tại nhà Lê Thị Lợi (SN 1972, Tiểu khu 66, thị trấn nông trường Mộc Châu). Lợi từng bị xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đến đầu tháng 10/2013, Lợi lại bị Công an Thái Bình bắt về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, Lợi vẫn đang nợ gần 2 tỷ đồng tiền “hàng” của trùm ma túy Khà A Mua (SN 1976, ở xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) - một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội ma túy của Công an Hòa Bình. Đòi nợ mấy lần không được, lại không biết Lợi bị bắt nên ngày 8/11, Mua thuê 2 đối tượng mang theo quả mìn tự tạo đến cho nổ tung cổng nhà Lợi. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu nhanh chóng bắt gọn 2 đối tượng nổ mìn, riêng Khà A Mua vẫn đang lẩn trốn.

Lóng Luông khởi sắc

Xã Lóng Luông sau khi phân chia địa giới hành chính, cuộc chiến với tội phạm ma túy chủ yếu thuộc về Công an huyện Vân Hồ. Tối 25/10, Công an huyện Vân Hồ phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La phá chuyên án lớn, bắt quả tang Vàng A Lềnh (SN 1991, ở xã Đông Sang, Mộc Châu) vận chuyển 20 bánh heroin bằng xe máy giao hàng cho Nguyễn Thị Thái (SN 1967, ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Những đối tượng truy nã ra đầu thú đang ngày một nhiều thêm. Lóng Luông đang bớt chao đảo trong cơn lốc hàng trắng. Những cô bé, cậu bé người Mông ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, những ánh lửa hồng của bữa cơm chiều trong những nếp nhà khiến cho Lóng Luông ấm cúng hơn. Những cánh hoa đào, hoa mận đang dần khoe sắc chào đón một mùa xuân mới đang trở lại.

Theo thiếu tá Trần Đình Bình (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện Vân Hồ), năm 2013, toàn huyện còn 46 đối tượng bị truy nã, chủ yếu liên quan ma túy, tập trung nhiều nhất ở xã Lóng Luông. Trong xã có hơn 80 chiếc ô tô các loại, trong đó có những xe sang trị giá hàng tỷ đồng. Không nói ra ai cũng biết ở cái xã Lóng Luông heo hút này, chủ nhân xe sang lấy nguồn tiền ở đâu sắm xe.

Để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, các cấp, các ngành địa phương đã có nhiều chính sách tuyên truyền, vận động nhân dân xã Lóng Luông đẩy mạnh phòng, chống ma túy dưới nhiều hình thức, tố giác những người có hành vi buôn ma túy, tranh thủ sự ủng hộ các già làng, trưởng bản, trưởng họ, người thân vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú...

Hiện trên địa bàn xã có tới 40 đối tượng có lệnh truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy, trong đó có 3 đối tượng đã ra đầu thú. Gần đây nhất, sau 2 năm lẩn trốn, ngày 16/10/2013 đối tượng Tráng A Chớ (SN 1983, trú quán tại xã Vân Hồ) đã tìm đến Công an huyện Vân Hồ đầu thú.

Những đối tượng truy nã ra đầu thú đang ngày một nhiều thêm. Lóng Luông đang bớt chao đảo trong cơn lốc hàng trắng. Những cô bé, cậu bé người Mông ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, những ánh lửa hồng của bữa cơm chiều trong những nếp nhà khiến cho Lóng Luông ấm cúng hơn. Những cánh hoa đào, hoa mận đang dần khoe sắc chào đón một mùa xuân mới đang trở lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.