Trói tay chân bé gái rồi hiếp dâm

"Yêu râu xanh" tại tòa
"Yêu râu xanh" tại tòa
Qua hàng xóm chơi, thanh niên nảy sinh ý định hiếp dâm em gái chủ nhà. Để thực hiện hành vi, "yêu râu xanh" kéo cháu bé vào phòng trói tay chân rồi giở trò đồi bại.

Ngày 3/11, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Y Duyên Byă (18 tuổi, ngụ xã EaĐrơng, thị xã Buôn Hồ) 12 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sáng 25/10/2014, vợ chồng chị H’Nuễn Niê (trú buôn Gram B, xã EaĐrơng) đi làm rẫy nên nhờ em chồng là H’Thanh (12 tuổi) đến chăm giúp 2 con nhỏ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Y Duyên đến nhà chị H’Nuễn chơi, thấy 3 cháu đang xem tivi nên vào ngồi cùng.

Sau 15 phút, Y Duyên nảy sinh ý định giao cấu với H’Thanh. Để thực hiện hành vi, Y Duyên kéo bé vào phòng ngủ, lấy sợi dây nylon trói tay chân nạn nhân.

H’Thanh la lớn thì Y Duyên dùng một miếng giẻ nhét vào miệng, cầm dao dí vào cổ đe dọa nếu không cho quan hệ sẽ giết.

Quá sợ nên bé gái để cho “yêu râu xanh” thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn, Y Duyên cởi trói cho H’Thanh rồi ra ngoài phòng khách xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến cuối tháng 1/2015, thấy cháu H’Thanh bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục nên gia đình gặng hỏi. Bé gái kể lại vụ việc bị Y Duyên hiếp dâm. Gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc, nghi can bị bắt sau đó.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG