Trộm 6 tờ vé số trúng độc đắc của bạn tâm giao

Trộm 6 tờ vé số trúng độc đắc của bạn tâm giao
Không trả lại cho người chủ thực sự là ông Cang, ông Tuất mang 6 tờ vé số trúng thưởng đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai lĩnh được 270.000.000 đồng và mua 10.000 USD đem về gửi Ngân hàng.
Trộm 6 tờ vé số trúng độc đắc của bạn tâm giao ảnh 1
Ông Cang và ông Tuất: Từ bạn bè thành người bị hại và kẻ trộm.

8h ngày 4/5/2005, ông Nguyễn Văn Cang, 64 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Biên cùng với ông Phạm Hải, 71 tuổi, đến Phòng Bảo hiểm lĩnh lương hưu trí.

Trong thời gian chờ lĩnh tiền, ông Cang và ông Hải rủ nhau đến quán bà Đặng Thị Mùi để ăn sáng. Lúc này có ông Nguyễn Văn Tuất đến cùng uống rượu. Sau đó, ông Cang mua 10 tờ vé số. Trong lúc ngồi uống rượu, ông Tuất đã móc túi ông Cang 2 lần để lấy tiền và vé số nhưng bị ông Cang phát hiện và đẩy ra.

Một lúc sau, ông Tuất tiếp tục lấy lần thứ 3 và bỏ tiền cùng vé số vào túi của mình, ông Cang không biết, nhưng ông Hải và bà Mùi nhìn thấy. Sáng 5/5/2005, em bé bán vé số đến quán bà Mùi hỏi thăm nhà ông Cang để báo tin cho ông Cang biết là ông đã trúng 6 tờ đặc biệt.

Ông Cang đến nhà ông Tuất đòi lại tiền và vé số nhưng ông Tuất không trả. Đến ngày 6/5/2005, ông Tuất mang 6 tờ vé số trúng thưởng đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai lĩnh được 270.000.000 đồng và mua 10.000 USD đem về gửi Ngân hàng.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cang yêu cầu ông Tuất hoàn trả số tiền trúng số 6 vé đặc biệt cho ông, nếu không trả thì ông Cang đề nghị cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng ông Tuất không đồng ý.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, ông Tuất không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đặc biệt trong vụ án này là giữa ông Cang và ông Tuất là bạn thâm giao, cùng làm việc chung trong huyện Tân Biên, hiện tại các ông đã nghỉ hưu.

Ngày 8/2, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Văn Tuất, 61 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Văn Tuất  bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 8 năm tù giam đồng thời phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho ông Cang.

Theo Phúc Nam
CAND

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.