Trộm chó, đâm chết người

Trộm chó, đâm chết người
TPO - Ngày 6-4, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với hai đối tượng trộm chó, đâm chết người.
Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo là Lê Hữu Thiện (28 tuổi, ngụ khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Dương Di Linh (27 tuổi - em rể Thiện, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, sáng 18-9-2011, Thiện với em rể bàn nhau đi trộm chó. Khi hai người đến gần chợ Trà Quýt của huyện Châu Thành (Sóc Trăng), phát hiện chó của ông Dương Văn Thanh ngụ xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Thiện giương súng bắn chết chó.

Ông Thanh phát hiện, chạy ra ngăn cản, bị Thiện đâm vào ngực. Ông Thanh tử vong trên đường đi cấp cứu vì mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Linh đưa Thiện về TP Sóc Trăng bán chó, lấy 350.000 đồng rồi bỏ trốn.

Kết quả, Lê Hữu Thiện bị phạt tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, còn Dương Di Linh bị phạt sáu năm tù tội “cướp tài sản”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.