Trộm chó không thành, đánh chủ nhà trọng thương

Nguyễn Ngọc Thanh, lúc mới được người dân chuyển giao cơ quan công an
Nguyễn Ngọc Thanh, lúc mới được người dân chuyển giao cơ quan công an
Công an xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho cho biết vừa tiếp nhận, lập biên bản xử lý một đối tượng đã trộm chó còn đánh chủ nhà trọng thương.

Trước đó, vào chiều ngày 20/6, anh Khương Hoàng Lâm (SN 1997, ngụ ấp 2, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) phát hiện nhà bị mất con chó khoảng 10kg, nên điện thoại cho cha là ông Khương Văn Hùng (SN 1970) đi tìm.

Nhờ sự giúp sức của người dân, cha con ông Hùng đã phát hiện ra hai tên trộm chó. Thế nhưng, trong quá trình cùng với người dân truy bắt hai tên trộm, ông Hùng đã bị một trong hai tên dùng cây gỗ đánh trọng thương. Sau đó người dân cũng bắt giữ được tên trộm hành hung ông Hùng, tên còn lại tẩu thoát bằng xe gắn máy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1986, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) và thừa nhận đã đánh bả chó rồi quay trở lại lấy xác chó thì bị người dân bắt giữ.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan Công an phát hiện có 3 giấy phép lái xe cùng mang tên Nguyễn Ngọc Thanh, 3 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô của nhiều chủ sở hữu khác nhau và 1.150.000 đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục truy xét.

Theo Theo Báo Ấp Bắc
MỚI - NÓNG