Trộm cướp rình rập công nhân

Công nhân KCN Sóng Thần và Đồng An 1 sau giờ tan ca
Công nhân KCN Sóng Thần và Đồng An 1 sau giờ tan ca
TP - Theo phản ánh của nhiều công nhân, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện khá phức tạp, đặc biệt là các khu giáp ranh TPHCM như Sóng Thần, Đồng An 1…
Công nhân KCN Sóng Thần và Đồng An 1 sau giờ tan ca
Công nhân KCN Sóng Thần và Đồng An 1 sau giờ tan ca.

Hết lo trộm ngày đến sợ cướp đêm

Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần và Đồng An 1 nằm gần nhau trên địa bàn 2 huyện Dĩ An và Thuận An của tỉnh Bình Dương, giáp ranh quận Thủ Đức, TPHCM nên thu hút một lượng công nhân lao động rất lớn cư trú tại các khu nhà trọ xung quanh. Đây cũng là địa bàn thuận lợi cho những đối tượng bất hảo trú ngụ, gây án.

Phản ánh với chính quyền địa phương mới đây, chị Nguyễn Thị Hương (Cty Đại Tây Dương, KCN Đồng An 1) cho biết: Ở khu vực này đã xảy ra nhiều vụ chặn đường trấn lột, cướp tài sản của công nhân. Mỗi tháng đến kỳ nhận lương, nhiều công nhân rất lo lắng vì sợ bị cướp.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, anh Nguyễn Văn Thảo (công nhân tại KCN Bình Đường, huyện Dĩ An) kể lại, mới đây anh bị 2 đối tượng liều lĩnh bẻ khóa trộm xe máy ngay trước mắt, khi anh đang đứng chờ vợ mua thức ăn.

Theo một công nhân khác, các trường hợp mất trộm xe máy tại đây rất khó tìm lại được vì có khá nhiều lò mổ xe sẵn sàng chờ hàng. Một chiếc xe máy sau khi vào lò sẽ được tháo rời từng bộ phận để tránh tai mắt công an. Hàng loạt vụ trộm xe máy bị công an khám phá thời gian gần đây cho thấy, hầu hết đối tượng là dân tỉnh ngoài, không nghề nghiệp và tạm trú quanh các KCN kể trên.

Một công nhân tại KCN VSIP1 cho hay, thời điểm cuối năm như hiện nay vấn đề trộm cắp trong các khu nhà trọ càng đáng quan ngại. Nhiều công nhân đi làm ca đến tận 21 giờ mới về nhà trọ nên thường bị trộm lợi dụng cậy cửa, trộm đồ.

Công nhân này còn cho biết, đã có nhiều nữ công nhân đi làm về đêm qua đường tạm của Cty IDC Sóng Thần (giáp Khu dân cư 434 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa) bị trấn lột hoặc cướp giật. Các đối tượng bất hảo còn thường xuyên đi tuần quanh các KCN, lúc cưỡng đoạt tài sản của đôi uyên ương ngồi tâm sự, khi lại trấn lột công nhân vừa rút tiền tại trụ ATM...

Sẽ cải thiện tình hình?

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ xã Bình Hòa, huyện Thuận An cho biết, xã có khoảng gần 90 ngàn người, trong đó dân nhập cư chiếm tới 80 ngàn người, nên cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Nơi đây đã thành lập hàng chục chi hội, đội, nhóm thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, với gần 500 hội viên trẻ, là nòng cốt tham gia các phong trào ở địa phương, cũng như tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội…

Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận An cũng cho biết, huyện có khoảng 300.000 công nhân, do đó đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp kéo theo như nhà ở, trường lớp cho con em công nhân và cả vấn đề ANTT.

Năm 2010, tỷ lệ đối tượng gây án là người ngoài tỉnh đến tạm trú tại Thuận An chiếm tới 73%. Lãnh đạo huyện đã cho thực hiện các đề án bảo đảm ANTT tại các cụm công nghiệp; chủ động xây dựng đề án vai trò chủ nhà trọ và tạo điều kiện thúc đẩy các mô hình bảo vệ ANTT tại địa phương; tổ chức lực lượng dân phòng, nâng cao chất lượng ban bảo vệ dân phố, các CLB phòng chống tội phạm...

Ông Huỳnh Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cũng khẳng định, trong thời gian tới tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để công nhân lao động được yên tâm làm việc. Vấn đề ANTT xung quanh các KCN như công nhân phản ánh, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG