Trộm điện thoại một thanh niên bị đánh tử vong

Thi thể Giang được đưa vào Bệnh viện Hàm Tân để giám định tử thi
Thi thể Giang được đưa vào Bệnh viện Hàm Tân để giám định tử thi
Bỏ chạy sau khi trộm điện thoại bất thành, Giang bị nhiều người đuổi theo bao vây đánh đập dẫn đến tử vong.

Đến 13h ngày 9/9, sau khi trưng cầu giám định tử thi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao thi thể Bùi Châu Giang (35 tuổi) ngụ Lập Bình, thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, tối một ngày trước, Giang ở thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân định đột nhập vào nhà bà Phạm Thị Hoa trộm điện thoại thì bị phát hiện, tri hô nên bỏ chạy. Khi thấy một xe máy dựng gần đó, Giang định lên xe nổ máy chạy thoát thân thì bị rất đông người dân bao vây bắt giữ.

Một số người dân đã đánh đập Giang khá nhiều cho đến khi lực lượng Công an xã Sông Phan có mặt vãn hồi trật tự và đưa thanh niên này về trụ sở lấy lời khai.

Sau đó, phát hiện Giang mệt mỏi rồi bất tỉnh, Công an Sông Phan đưa anh ta đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Tân.

Qua kiểm tra, thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị vỡ gan nên lực lượng chức năng đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng xe chuyển viện đi được khoảng 20 km thì Giang tử vong.

Thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm ở thái dương phải, cằm, bụng và hông trái có đường bầm kéo dài vắt ra sau lưng…

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG