Trộm đột nhập phòng của chủ tịch quận

Khu vực tường rào của trụ sở quận bị cảnh sát kiểm tra kỹ càng. Ảnh: Giang Chinh
Khu vực tường rào của trụ sở quận bị cảnh sát kiểm tra kỹ càng. Ảnh: Giang Chinh
Nhiều phòng tại trụ sở UBND quận Dương Kinh, Hải Phòng, bị kẻ gian phá khóa đột nhập, trong số này có nơi làm việc của chủ tịch và 2 cấp phó.

Sáng 12/3, trụ sở UBND quận Dương Kinh trên đường Phạm Văn Đồng hầu như không hoạt động, không ai được ra vào ngoài khoảng 70 người của lực lượng điều tra đang khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.

Đêm qua và rạng sáng hôm nay, nơi này được cho là đã bị kẻ gian phá khóa nhiều phòng làm việc lấy đi tài sản có giá trị. Trong các địa điểm bị đột nhập có phòng của chủ tịch, 2 phó chủ tịch.

Trộm đột nhập phòng của chủ tịch quận ảnh 1

Hiện, tổng tài sản mất cắp chưa được nhà chức công bố. Ảnh: Giang Chinh.

Cảnh sát ghi nhận, một đoạn tường rào cao 1,5m bị đập mảnh sành gắn ở trên, vạt cỏ dại dưới chân tường dập nát. Một chiếc bút còn khá mới rơi ở chân tường được thu giữ vì nghi là tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra đã làm việc với lãnh đạo quận, cán bộ tại các căn phòng bị phá khóa để tìm hiểu sự việc. Tốp bảo vệ trong ca trực tối qua cũng bị lấy lời khai.

Theo Giang Chinh

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.