Trộm Exciter, giật túi xách ở Phú Thọ bị 141 Hà Nội bắt gọn

TPO - Tổ công tác liên ngành Y10/141 Công an Hà Nội vừa bàn giao Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1992, quê Vĩnh Phúc) cho Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để xác minh làm rõ hành vi trộm, cướp tài sản.

Khoảng 16h ngày 29/7, tổ công tác Y10/141 Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát trên tại ngã ba Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc Exciter biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng nhưng người này bất tuân, quay đầu xe tăng ga bỏ chạy.

Lái xe chạy một quãng đường khoảng 100m thì bị ngã, nam thanh niên vùng dậy chạy bộ thoát thân thì lực lượng liên ngành đuổi kịp, khống chế. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện ổ khóa chiếc Exciter bị đục khoét, trong ba lô người này mang theo có ba vam phá khóa, một búa đinh và một túi xách chứa chiếc Galaxy S7, 5,4 triệu đồng tiền mặt cùng CMTND mang tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1985, trú TP Việt Trì, Phú Thọ).

Nam thanh niên này được xác định là Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trộm Exciter, giật túi xách ở Phú Thọ bị 141 Hà Nội bắt gọn ảnh 1

Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1992, quê tỉnh Vĩnh Phúc) cùng tang vật xe máy, túi xách trộm, cướp được.

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Trường Giang, Tổ trưởng Tổ lực lượng liên ngành Y10/141 cho biết, Đồng khai xe máy vừa trộm được trước cửa một hộ dân trú huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vài giờ trước. Trên đường về Hà Nội tiêu thụ, Đồng gặp một phụ nữ lái xe máy đi cùng chiều ở TP Việt Trì (Phú Thọ) đeo túi xách bên vai nên nảy sinh ý định cướp khiến nạn nhân bị ngã xuống đường.

"Qua xác minh, chủ chiếc Exciter là ông Trần Phong Nhị (SN 1965, trú xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Đồng cũng khai, anh ta vừa mãn hạn tù 36 tháng về tội Trộm cắp. Người và tang vật vụ án đã được tổ công tác bàn giao về cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn xác minh, làm rõ", trung tá Giang nói.

MỚI - NÓNG