Trộm gần 3.000 chỉ vàng rồi giấu hơn nửa ở bụi cây

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng.
Sau khi trộm được gần 3.000 chỉ vàng ở Bắc Ninh, Hùng bắt taxi ra Hà Nội giấu hơn 1.600 chỉ vàng tây ở bụi cây làng trẻ em SOS, còn 1.314 chỉ vàng ta, Hùng mang vào Huế bán.

Sáng 9/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng về tội “trộm cắp tài sản”. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Mạnh Hùng là đối tượng có nhân thân về tội trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp ổn định. Vào đầu tháng 12/2013, Hùng đưa bạn gái làm ở khu công nghiệp Yên Phong xuống ăn đêm ở đường Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh, Hùng quan sát thấy công ty vàng bạc Sơn Hà liền nảy ý định trộm cắp.

Nhằm thực hiện hành vi trộm cắp, Hùng đã chủ động mua dao và kìm điện tại Hà Nội. Đến khoảng 24h ngày 12/12/2013, Hùng bắt taxi từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó Hùng đi bộ đến công ty vàng Sơn Hà xem xét thấy không có gì bất thường nên Hùng đột nhập vào công ty.

Sau khi đột nhập vào trong, biết có hệ thống báo động tự động, Hùng đã cắt cầu dao điện, tắt công tắc điện, sau đó đi xuống tầng 3 cắt dây điện chuông báo động và tiếp tục đi xuống tầng 1 thấy cửa kính ngăn khu vực trưng bày vàng đang khoá nên không vào được, nên Hùng quay lên tầng trên thấy phòng mở cửa, Hùng bật đèn pin tìm thấy chìa khoá.

Khi xuống tầng 1 mở được cửa kính khu vực trưng bày vàng, Hùng biết phía trong có camera nên đội mũ liền áo lên đầu, kéo cổ áo len che mặt, lấy chiếc áo khoác vắt ở cầu thang rồi đi vào mở khoá các ngăn tủ đựng vàng lấy vàng rồi đi lên tầng 5 thoát ra ngoài theo lối vào.

Ngay sau khi trộm được gần 3000 chỉ vàng, Hùng bắt taxi ra Hà Nội giấu túi vàng tây trọng lượng hơn 1.627 chỉ (làm tròn số-PV) ở bụi cây làng trẻ em SOS thuộc quận Cầu Giấy- TP Hà Nội, còn 1.314 chỉ vàng ta Hùng mang vào TP Huế bán cho chị Hà ở phường Thuận Lộc TP Huế.

Do đã làm ăn buôn bán nhiều lần với Hùng trước đó nên vợ chồng chị Hà tin tưởng là hàng hợp pháp, nên đồng ý mua. Để xác định tuổi và trọng lượng vàng, vợ chồng chị Hà đã nấu số vàng đúc được 30 thỏi, cân được 107 cây vàng, mua với giá 31.800.000/cây trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Sau khi bán vàng cho chị Hà, Hùng quay trở ra Hà Nội, đến ngày 21/12/2013 lấy túi vàng tây giấu ở bụi cây thuộc làng trẻ em SOS và rủ Thái và Tùng vào Huế bán tiếp cho chị Hà. Khi cả 3 đang đi trên đường Giải Phóng, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội thì bị lực lượng 141 công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện tạm giữ số vàng trên.

Ngày 8/1/2014 Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Bắc Ninh phối hợp với phòng PC46 công an TP Hà Nội tiến hành kiểm kê, so sánh số vàng tạm giữ của Hùng với các thông tin về số lượng, trọng lượng, chủng loại, số vàng công ty vàng Sơn Hà bị mất, kết quả trùng khớp.

Ngày 24/1/2014, phòng PC46 Công an TP Hà Nội đã bàn giao số vàng tạm giữ của Hùng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, ngày 9/1/2014, Hùng đến phòng PC45 công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổng số tiền mà Hùng chiếm đoạt của công ty vàng Sơn Hà là hơn 8.7 tỷ đồng.

Trong đó, gia đình và Hùng đã khắc Phục 1,1 tỷ đồng, Cơ quan điều tra thu hồi số vàng tây trả cho công ty vàng Sơn Hà trị giá 4,47 tỷ đồng. Số tiền mà Hùng bán vàng được hơn 3 tỷ đã trả nợ và chi tiêu hết.

Theo Quốc Đô - Bá Đoàn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.