Trộm hơn 160 món trang sức bạc để bán lấy tiền chơi game

Trộm hơn 160 món trang sức bạc để bán lấy tiền chơi game
TPO - Để có tiền chơi game, ít nhất 2  lần Tiến đột  nhập vào tiệm vàng bạc trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt khi thực hiện trộm cắp 169 món trang sức bạc.

Theo điều tra ban đầu vào rạng sáng 29/11, cửa hàng kinh doanh bạc ở khu phố 4C, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) do bà L.T.T.T làm chủ phát hiện bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào bên trong nhà đập vỡ tủ kính lấy trộm 163 sợi dây chuyền, 5 lắc đeo tay, 1 nhẫn (bằng bạc) trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 29/11, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Đỗ Văn Tiến (29 tuổi, ngụ tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) khi đối tượng vừa mang 5 sợi dây chuyền bạc ra bán cho một tiệm bạc trên địa bàn phường Trảng Dài. Công an đã giữ toàn bộ số bạc còn lại được Tiến cất giấu trong một chiếc túi xách được để tại một tiệm Internet.  

 Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Tiến khai  do nghiện game nên đột nhập tiệm bạc trộm cắp và bị bắt quả tang khi đang đi bát 5 sợi dây chuyền bạc với số tiền 3.190.000 đồng. Tiến cũng khai nhận vào tháng 8/2020  đã đột nhập trộm cắc tài sản của một một tiệm bạc khác trên địa bàn phường Trảng Dài.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG