Trộm nhiều xe gắn máy đem bán đồng nát

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan này vừa bắt nhóm đối tượng gây ra 17 vụ trộm cắp xe gắn máy.

Từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang lân cận rộ lên tình trạng nhiều xe gắn máy của dân liên tục bị mất cắp. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện các đối tượng khả nghi là Nguyễn Văn Thảo (19 tuổi) và Lê Hiếu (18 tuổi, cùng trú xã Thủy Phù, Hương Thủy), khi cả hai mang xe gắn máy đến một cơ sở thu mua phế liệu để bán với giá 2 triệu đồng.

Qua mở rộng điều tra, Thảo và Hiếu được xác định đã gây ra nhiều vụ trộm xe gắn máy. Cả hai còn khai ra 3 đồng phạm khác là Nguyễn Đình Hiếu (21 tuổi, trú phường Thủy Phương), Võ Khang (18 tuổi), Võ Đức Lượng (16 tuổi, cùng trú phường Thủy Châu, Hương Thủy).

Cả 5 đối tượng khai nhận, từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, nhóm này đã gây ra 17 vụ trộm xe gắn máy (5 vụ tại huyện Phú Vang, 12 vụ tại Hương Thủy). Tài sản trộm được, cả nhóm đem bán để lấy tiền đi quán bar, vũ trường, tiêu xài cá nhân. Hiện, các đối tượng đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.