Trộm ô tô ở Tuyên Quang mang xuống Hà Nội tiêu thụ

Tấn và chiếc xe trộm ở Tuyên Quang tại cơ quan cảnh sát
Tấn và chiếc xe trộm ở Tuyên Quang tại cơ quan cảnh sát
TPO - Ngày 5/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Bùi Mạnh Tấn (25 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang), thủ phạm vụ trộm ô tô Inova hai ngày trước ở thành phố Tuyên Quang.

Trước đó, khoảng 1h ngày 3/10, Tấn đi xe đạp qua phố Tân Quang (TP Tuyên Quang) thì phát hiện ôtô Inova dừng trên đường, cửa khép hờ nhưng không có người ngồi trong.

Tấn lại gần, thấy chìa khóa điện cắm ở ổ khóa, mở hộc chứa đồ bên ghế phụ thấy có giấy tờ xe gồm đăng kiểm, đăng ký, bảo hiểm nên nảy ý đồ trộm cắp.

Tấn điều khiển ôtô về qua nhà tại xóm 7 xã Kim Phú (huyện Yên Sơn) thay quần áo rồi ngay trong đêm lái chiếc ô tô trộm cắp được từ Tuyên Quang về Hà Nội tìm cách tiêu thụ. Do hết nhiên liệu, Tấn vào trạm xăng bên đường cầm cố đăng ký xe máy có sẵn trên ô tô để mua xăng.

Chiều 4/10, Tấn lái xe vượt đèn đỏ nên bị CSGT Hà Nội lập biên bản tạm giữ đăng ký và đăng kiểm xe. Tối cùng ngày, Tấn điều khiển xe đến phố Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) tìm nơi tiêu thụ phụ tùng xe thì bị tổ công tác Cảnh sát hình sự quận Cầu Giấy phát hiện, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 9x thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.