Trộm phá két sắt rồi phóng hỏa đốt nhà

Mái ngói của ngôi nhà bị cháy đổ sập
Mái ngói của ngôi nhà bị cháy đổ sập
Trưa nay 18/3, một ngôi nhà ở tổ 7, khu phố 5, phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình bị kẻ gian đốt cháy rụi sau khi vào trộm đồ đạc.

Ngôi nhà trên là của vợ chồng anh Hồ Văn Dũng (công tác tại kho K3, Cục kỹ thuật Quân khu 4) và Ngô Hồng Vinh (giáo viên tiểu học ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Dũng đều đi làm, 2 đứa con đi học, nhà khóa cửa.

Anh Trần Công Dũng, hàng xóm của vợ chồng anh Dũng, kể lại khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/3, anh đang ở nhà thì nghe tiếng hô hoán báo nhà anh Dũng bị cháy nên chạy sang cùng bà con dập lửa, sau đó lực lượng chữa cháy đến dập lửa tắt hẳn.

Trộm phá két sắt rồi phóng hỏa đốt nhà ảnh 1

Két sắt bị kẻ gian đục hư hỏng.

Quan sát của PV tại hiện trường cho thấy ngôi nhà bị lửa thiêu cháy gần như hoàn toàn từ đồ đạc đến mái; nhiều mảng ngói rơi xuống nền nhà nát vụn, đặc biệt két sắt bị kẻ gian đục phá lấy đồ đạc.

Anh Hồ Văn Dũng cho hay trong két sắt chỉ có giấy tờ, còn trong tủ gỗ có ít tiền nhưng chưa kiểm tra được có bị mất hay không.

Sau khi nhận thông tin, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Đồng Hới đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG